Tháo gỡ khó khăn bằng các chính sách thuế

08:06, 27/06/2011
Có các giải pháp về thuế hợp lý, góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho DN ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Internet
Có các giải pháp về thuế hợp lý, góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho DN ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh.
Ảnh: Internet

Nhằm hỗ trợ DN trên cả nước giảm bớt khó khăn, tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 21/2011/QĐ-TTg cho phép giãn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong một năm đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Trước tình hình lãi suất vay vốn ở mức cao dẫn đến khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của DN, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng cho phép thực hiện mở rộng đối tượng thuộc diện giãn thời hạn nộp thuế một năm thuế TNDN năm 2011, không chỉ áp dụng cho các DNNVV mà cả cho những DN có hơn 300 lao động trong một số ngành, nghề... Bộ Tài chính cũng kiến nghị giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2011 đối với các DN thuộc đối tượng được giãn nộp thuế năm 2011; giảm 50% mức thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) từ quý III-2011 đến hết năm 2011 đối với  các  hộ  kinh  doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, sinh viên, học sinh; hộ cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều kiện hộ, cá nhân này giữ ổn định mức giá cho thuê, giá trông giữ trẻ và giá cung ứng suất ăn như cuối năm 2010. Để góp phần giảm bớt khó khăn cho người lao động, ổn định đời sống trong bối cảnh kinh tế có lạm phát, tốc độ giá tiêu dùng tăng cao, Bộ Tài chính còn đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong một thời hạn nhất định đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế TNCN ở bậc 1 của biểu thuế lũy tiến từng phần...

Có thể thấy, các giải pháp về thuế nêu trên  góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho DN ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, người lao động bớt khó khăn, ổn định đời sống, từ đó có động lực để yên tâm lao động. Đối với ngân sách Nhà nước, theo tính toán của Bộ Tài chính, số thu ngân sách năm 2011 trước mắt có thể giảm, nhưng về lâu dài, việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN, người dân hoạt động chính là một trong những giải pháp để nuôi dưỡng nguồn thu, ngân sách Nhà nước có thể bù lại được nguồn thu từ các loại thuế do DN, cá nhân đóng góp nhờ ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh. Kinh nghiệm thực tiễn năm 2009 cho thấy, việc triển khai một loạt chính sách giãn, giảm thuế trong năm 2009 đã phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thành công chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế. Để những chính sách này nhanh chóng phát huy hiệu quả thì ngay sau khi được ban hành, Bộ Tài chính cần sớm có thông tư hướng dẫn để làm cơ sở cho các cục thuế địa phương triển khai, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng được hỗ trợ. Bên cạnh đó, rất cần sự hỗ trợ tích cực của cơ quan thuế trong việc hướng dẫn, xử lý kịp thời những vướng mắc của DN, người dân trong quá trình thực hiện./.

Theo: nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com