Làm giàu từ sinh vật cảnh

11:04, 04/04/2011
Cây thế cổ thụ tại Triển lãm SVC huyện Hải Hậu.  Ảnh: Xuân Thu
Cây thế cổ thụ tại Triển lãm SVC huyện Hải Hậu.
Ảnh: Xuân Thu

Xã Hải Hà (Hải Hậu) có 310ha đất nông nghiệp. Ngoài cấy lúa, trồng màu nhiều hộ trong xã phát triển nghề trồng cây cảnh đem lại hiệu quả kinh tế cao. Phong trào trồng cây cảnh ở xã Hải Hà bắt đầu được phát triển từ năm 1989, khi xã thành lập Hội Sinh vật cảnh (SVC) với 7 hội viên. Chỉ trong vài năm, các gia đình hội viên SVC đã đạt hiệu quả kinh tế cao từ trồng cây cảnh, trong đó có sự đóng góp của Hội SVC với những hoạt động thiết thực, hiệu quả. Nhờ đó, Hội SVC xã thu hút tập hợp được nhiều người tham gia sinh hoạt hội. Để hỗ trợ hội viên, hội thường xuyên mở các lớp tập huấn kỹ thuật từ mua giống, ghép cành, cắt tỉa, chăm sóc; tổ chức cho hội viên đi tham quan, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, đồng thời giới thiệu quảng bá về tiềm năng SVC của xã. Vì vậy, dù nghề mới nhưng những sản phẩm SVC của hội viên trong xã đã được tiêu thụ ở các tỉnh trong cả nước. Phong trào trồng cây cảnh phát triển đã tạo điều kiện thúc đẩy nhiều dịch vụ như chăm sóc, cung cấp nguyên vật liệu phục vụ cho việc tạo dáng cây, ghép đá, làm chậu… tạo việc làm và thu nhập cho nhiều người trong xã.

Hiện nay, có 85% số gia đình trong xã tham gia trồng cây cảnh và nhiều hộ có diện tích vườn lớn, với nhiều loại cây có giá trị, cho thu nhập bình quân mỗi năm hàng trăm triệu đồng, tiêu biểu như gia đình các anh: Lương Văn Nghĩa, Lâm Nhật Bôn, Lâm Văn Tiến, Chu Thành Nhự… Mỗi năm tổng thu từ SVC trong xã đạt khoảng 2,8 tỷ đồng. Trong dịp hội chợ SVC từ ngày 19 đến 21-3-2011 do Hội SVC huyện Hải Hậu tổ chức, xã Hải Hà có hơn 40 tác phẩm tham dự, tiêu biểu có tác phẩm cây sanh trị giá 1,5 tỷ đồng của anh Lương Văn Nghĩa hội viên Hội SVC xã.

Hội SVC xã Mỹ Hà (Mỹ Lộc) thành lập năm 2009 với 28 hội viên là những người đam mê SVC muốn học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nhằm đưa SVC thành một nghề kinh tế mũi nhọn ở địa phương. Qua hơn 2 năm hoạt động, hội viên Hội SVC xã đã có các tác phẩm nghệ thuật cây cảnh, đá cảnh, chim cảnh, được đưa đi tham dự tại các cuộc triển lãm SVC và các hội hoa xuân trong và ngoài tỉnh, có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế của xã. Là một xã thuần nông, trước đây nông dân trong xã thu nhập chủ yếu trông vào cây lúa nên kinh tế còn khó khăn. Những năm qua, từ phong trào SVC, nhiều hộ đã phát triển kinh tế vươn lên khá giả, tiêu biểu có gia đình anh: Trần Văn Ánh, Trần Hoài Diệp, Trần Ngọc Dược, Trần Bá Liễu… Hiện nay, gia đình anh Trần Văn Ánh có khu vườn rộng vài ha với nhiều loại cây có giá trị. Mỗi năm gia đình anh thu nhập hàng trăm triệu đồng. Gia đình anh Trần Hoài Diệp bình quân mỗi năm trừ chi phí có nguồn thu từ 50 triệu đồng trở lên.

Để tăng giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác, phát triển kinh tế SVC đang được nhiều hộ dân ở các địa phương trong tỉnh quan tâm lựa chọn./.

Minh Hằng
(Trường CĐ PT-TH I)

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com