Ý Yên mở rộng diện tích trồng lạc xuân

09:02, 28/02/2011

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Công Khách, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Nông nghiệp xã Yên Nhân (Ý Yên) cho biết: Từ nhiều năm nay, cây lạc xuân đã trở thành cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao nên diện tích lạc xuân của xã Yên Nhân năm nào cũng được mở rộng. Hàng năm, ngay từ đầu vụ, ngoài việc xây dựng kế hoạch, quy hoạch gọn vùng sản xuất thuận tiện cho việc tưới tiêu, xã đã phối hợp với Phòng NN-PTNT, Trạm Khuyến nông huyện… tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm bón lạc xuân, vận động những hộ có diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng lạc xuân… Trong vụ xuân năm 2010, xã Yên Nhân có tổng diện tích lạc xuân trên 250ha với năng suất bình quân khoảng 160 kg/sào; một số diện tích được chăm sóc tốt đã cho năng suất vượt trội từ 230-240kg/sào. Với giá bán bình quân từ 18-20 nghìn đồng/kg, sau khi trừ chi phí, mỗi sào lạc xuân cho thu nhập 2,5-2,7 triệu đồng, cao hơn cấy lúa 2-3 lần. Ngay sau khi thu hoạch lạc xuân, để chủ động nguồn lạc giống cho vụ xuân sang năm, xã chỉ đạo bà con trồng lạc vụ hè thu ở một số chân cao, với tổng diện tích trên 40ha. Vụ này, năng suất lạc chỉ đạt 40-50kg/sào nhưng thời gian sinh trưởng ngắn, giá bán cao từ 28-30 nghìn đồng/kg nên nhiều hộ dân tham gia trồng. Vụ lạc xuân năm 2011, xã Yên Nhân mở rộng diện tích trồng lên 270ha, với các giống cho năng suất cao và hiệu quả kinh tế ổn định như: Trạm Dầu 207, Sán Dầu 30, L23… Toàn bộ diện tích lạc xuân trong vụ này đều được trồng trong khung thời vụ tốt nhất, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên đến nay đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Trồng lạc xuân ở HTX Yên Nhân (Ý Yên). Ảnh: đức đạt
Trồng lạc xuân ở HTX Yên Nhân (Ý Yên).
Ảnh: Đức Đạt

Không chỉ riêng xã Yên Nhân mà vụ xuân này hầu hết các xã, thị trấn trong huyện Ý Yên đều mở rộng diện tích trồng lạc xuân trên các chân đất chuyên màu, đất bãi và những diện tích đất cấy lúa kém hiệu quả. Để chủ động thời vụ, ngay sau Tết Nguyên đán, các xã, thị trấn đã đồng loạt xuống đồng trồng lạc. Đến ngày 20-2, toàn huyện đã trồng được gần 2.900ha lạc xuân, tăng 55ha so với vụ xuân năm 2010. Một số xã có diện tích lạc xuân nhiều là: Yên Đồng 370ha, Yên Nhân 270ha, Yên Lộc 220ha… Các giống lạc có năng suất ổn định, giá trị kinh tế cao đã được trồng là: Trạm Dầu 207, Sán Dầu 30, L23, QDD12, L18… Để cây lạc xuân sinh trưởng và phát triển tốt, Phòng NN-PTNT huyện đã hướng dẫn nông dân thực hiện triệt để việc bón vôi cho đất trước khi xuống giống để khử chua và loại bỏ lượng axít còn tồn đọng trong đất. Toàn huyện có trên 30ha lạc xuân trồng theo phương pháp che phủ nilon tập trung tại các xã như: Yên Dương, Yên Cường, Yên Đồng, Yên Nhân, Yên Lộc… Phương pháp này tuy chi phí đầu tư cao, nhưng tiết kiệm được công làm đất, làm cỏ, chăm bón, giữ ẩm, chống rét và năng suất cao hơn từ 10-15% so với phương pháp trồng lạc truyền thống.

Sở dĩ diện tích lạc xuân của huyện Ý Yên tăng nhanh, từ trên 2.000ha (năm 2005) lên 2.900ha (năm 2011) là do hiệu quả kinh tế từ trồng lạc cao gấp 2-3 lần so với cấy lúa. Theo thống kê của Phòng NN-PTNT huyện, hàng năm các HTX trong huyện đã chuyển đổi từ 150ha cấy lúa kém hiệu quả sang trồng lạc xuân. Ở một số xã có diện tích đồng màu lớn đã hình thành một số công thức luân canh với cây lạc là cây trồng chủ lực như: lạc xuân - lúa mùa - cây vụ đông hoặc lạc xuân - lạc hè thu - đỗ tương, củ cải - khoai tây đông. Năm 2010, toàn huyện có 170ha cấy lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng lạc, năng suất đạt gần 42,7tạ/ha, tăng 4 tạ/ha so với vụ xuân 2009.  Tổng sản lượng lạc xuân năm 2010 đạt trên 12.148 tấn, với giá trị thu nhập đạt gần 160 tỷ đồng.

Thực tế đã chứng minh lạc xuân đang trở thành một trong những cây màu chủ lực trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa của huyện. Vụ lạc xuân 2011, huyện Ý Yên phấn đấu đạt 12.615 tấn lạc trở lên./. 

Thành Trung



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com