Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

08:09, 29/09/2022

Sáng 29-9, tại Nhà Văn hóa 3-2 tỉnh đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Quang  cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Anh hùng LLVT Nhân dân, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố; đại biểu Hội CCB các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng.

215 đại biểu chính thức đại diện cho gần 112 nghìn hội viên CCB trong toàn tỉnh về dự Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự Đại hội.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự Đại hội.
Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự Đại hội.
Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự Đại hội.
Các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự đại hội.
Các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự Đại hội.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017-2022, phân tích làm rõ nguyên nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để có các giải pháp khắc phục, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đại hội sẽ bầu ra Ban chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VII.

Đoàn chủ tịch Đại hội.
Đoàn chủ tịch Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; quan tâm chăm lo hiệu quả đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên; góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Thiếu tướng Trần Quang Tiến, Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu chào mừng đại hội.
Thiếu tướng Trần Quang Tiến, Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu chào mừng Đại hội.

Trong 5 năm qua, các cấp hội đã phát triển được trên 1.933 hội viên mới, nâng tổng số lên gần 112 nghìn hội viên, đạt 95,83% tổng số CCB về địa phương, trong đó có 37.137 đảng viên, chiếm 33,13% tổng số hội viên. Các cấp Hội cũng đẩy mạnh các hoạt độngchăm lo đời sống hội viên. Đến nay, nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm và các tổ chức tín dụng khác, Quỹ nội bộ cho nhau vaycó tổng dư nợ do Hội CCB tỉnh quản lý đạt 532,350 tỷ đồng (tăng 205,073 tỷ đồng so với năm 2017) tạo điều kiện cho hội viên vay phát triển sản xuất, kinh doanh,tạo việc làm cho 14.696 lao động có thu nhập ổn định.

Số hội viên của Hội thuộc diện hộ nghèo giảm còn 0,11%. Trong nhiệm kỳ, Hội CCB tỉnh cũng đã phát động xây dựng Quỹ “Vòng tay đồng đội” được trên 2,8 tỷ đồng, từ đó để hỗ trợ xây mới, sửa chữa 254 nhà của hội viên thuộc diện dột nát, không an toàn với tổng kinh phí 5 tỷ 940 triệu đồng. Qua đánh giá, hàng năm có 95% tổ chức Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, không có Hội cơ sở yếu kém; 92% chi hội đạt trong sạch vững mạnh; 90% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 95% hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu”…

Với khẩu hiệu “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp Hội CCB trong tỉnh phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; 97% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; 96% tổ chức Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, không có Hội cơ sở yếu kém; 94% chi hội đạt trong sạch vững mạnh; 92% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 97% hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu”. Phấn đấu vận động 84,5% cựu quân nhân tại địa phương tham gia sinh hoạt câu lạc bộ CCB, cựu quân nhân sản xuất, kinh doanh giỏi…, qua đóđóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo đại hội.
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và đồng chí Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Nguyễn Văn Được đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của Hội CCB tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Các đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp uỷ đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”, Kết luận số 66 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 và các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Hội CCB; kịp thời giải quyết khó khăn, kiến nghị chính đáng của Hội, tạo điều kiện để Hội hoạt động hiệu quả. Các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác phối hợp, tạo điều kiện, giúp đỡ để Hội CCB các cấp hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Các cấp Hội CCB trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên; tuyên truyền, vận động, động viên, tạo điều kiện hỗ trợ cán bộ, hội viên CCB mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh vươn lên làm giàu chính đáng. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, Chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Tăng cường động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Xây dựng Hội CCB thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng Đại hội Bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh mang dòng chữ
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng Đại hội Bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh mang dòng chữ "Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh".
Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ tặng Đại hội lẵng hoa tươi t
Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm.

 

Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm.
Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm.

Tại Đại hội, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng Đại hội bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh mang dòng chữ “Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Trung ương Hội CCB Việt Nam chúc mừng Ban chấp hành Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Trung ương Hội CCB Việt Nam chúc mừng Ban chấp hành Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 17 đồng chí;  bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VII gồm 9 đồng chí. Đồng chí Bùi Văn Tuất, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh khóa VI được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

Trước khi tiến hành phiên chính thức, ngày 28-9, đại hội đã tổ chức dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh; tượng đài Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn./.

Đoàn đại biểu CCB tỉnh dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tỉnh.
Đoàn đại biểu CCB tỉnh dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tỉnh.

Tin:  Hoàng Tuấn
Ảnh: Viết Dư
 

 

 


 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com