Hội nghị trực tuyến góp ý kiến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

05:11, 14/11/2021

Chiều 14-11, Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tổ chức hội nghị trực tuyến với 25 tỉnh, thành phố miền Bắc góp ý kiến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Mai Văn Quyết, Giám đốc Sở KH và ĐT; Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tham luận tại điểm cầu tỉnh ta.
Đồng chí Trần Anh Dũng, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tham luận tại điểm cầu tỉnh ta.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh khẳng định: Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát huy nguồn lực từ đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm công bằng và ổn định xã hội, quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện cũng còn những hạn chế. Đất đai là vấn đề nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến mọi mặt của đời sống kinh tế và xã hội, mọi người dân, do vậy, cần phải tìm ra được nguyên nhân của những tồn tại, vướng mắc, nhất là nguyên nhân chủ quan, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp, đặc biệt là các giải pháp mang tính đột phá nhằm giảm tình trạng tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện có liên quan đến đất đai; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường phòng chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong quản lý và sử dụng đất; giải phóng tối đa, khai thác, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai để góp phần đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Phát biểu tham luận tại điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng góp ý với hội nghị về 3 vấn đề quan trọng, gồm: thời hạn sử dụng đất nông nghiệp; hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp và đất nông nghiệp bỏ hoang. Về thời hạn sử dụng đất nông nghiệp, cần nới lỏng và tiến tới bỏ quy định thời gian giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp cần quy định mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho tích tụ và tập trung ruộng đất, để nhà đầu tư và hộ gia đình yên tâm đầu tư vào nông nghiệp và phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Về vấn đề đất nông nghiệp bỏ hoang: xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách tích tụ, tập trung đất nông nghiệp (xây dựng cơ chế pháp lý để doanh nghiệp nhận góp vốn thông qua nhận quyền sử dụng đất có thể thế chấp để vay vốn ngân hàng, hỗ trợ về cơ sở hạ tầng đối với các diện tích mới được tích tụ, tập trung, quy hoạch vùng chuyên canh, đẩy mạnh đầu tư theo hình thức đối tác công tư để xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh thu hút đầu tư của doanh nghiệp, HTX); cho phép tổ chức kinh tế trong nước được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân nếu tổ chức kinh tế trong nước đó đáp ứng được một số điều kiện về kinh tế và tiêu chuẩn về môi trường nhất định, tạo điều kiện để các hộ, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình mình cho tổ chức kinh tế trong nước; giảm thuế, phí liên quan đến chuyển nhượng đất nông nghiệp. 

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành phố phía Bắc đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá, thể hiện quan điểm và góp ý vào nhóm 19 vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau; 9 vấn đề tồn tại kéo dài chưa được xử lý dứt điểm về quản lý đất đai; đồng thời đánh giá làm rõ hơn một số vấn đề có liên quan tới quản lý Nhà nước về đất đai cũng như việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất tại địa phương. Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19 sẽ tổng hợp, tiếp thu để hoàn thiện Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương làm cơ sở, tiền đề để Trung ương xây dựng và ban hành Nghị quyết mới về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện pháp luật về quản lý đất đai trong giai đoạn phát triển mới của đất nước./.

Tin, ảnh: Thành Trung

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com