Gặp mặt các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh

06:06, 21/06/2021

Chiều 21-6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tổ chức gặp mặt các đại biểu đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn, các cơ quan báo, tạp chí của tỉnh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2021). Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Tỉnh ủy tới dự.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt các báo chí của tỉnh và cơ quan báo chí của Trung ương thường trú trên địa bàn.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt các báo chí của tỉnh và cơ quan báo chí của Trung ương thường trú trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí của Trung ương thường trú trên địa bàn và các cơ quan báo, tạp chí của tỉnh nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6). Với truyền thống 96 năm báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí mong muốn cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy lòng yêu nghề với “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”, có nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng hơn nữa. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thông tin nhanh đến đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Nam Định tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021. Trong điều kiện đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp và thay đổi cán bộ lãnh đạo chủ chốt, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã đoàn kết, thống nhất chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, vừa triển khai quyết liệt hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong đó, nổi bật là công tác phòng, chống dịch COVID-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, bình tĩnh, sáng tạo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trên địa bàn tỉnh chỉ ghi nhận 7 ca mắc COVID 19 trong cộng đồng. Khi phát hiện dịch bệnh, Ban TVTU, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả theo phương châm phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly kịp thời, thần tốc truy vết, xét nghiệm sàng lọc, điều trị tích cực, ngăn ngừa dịch lây lan trên diện rộng; các vùng có dịch bệnh được khoanh gọn, phân loại theo mức độ nguy cơ để giãn cách xã hội đảm bảo vừa kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, vừa tránh tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Đến nay các vùng có dịch bệnh đã được khống chế, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát. Kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm tuy bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 nhưng vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, một số chỉ tiêu có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: Tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn ước tăng 7,08%; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 10,72%; giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 1.098 triệu USD; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.942 tỷ đồng, bằng 52% dự toán, tăng 21% so với cùng kỳ. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Đã tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục, công trình, mặt bằng và thi công các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, xúc tiến và thu hút đầu tư được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020 của tỉnh nằm trong nhóm 16 tỉnh cao nhất cả nước. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật. Đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm; ngày bầu cử đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước; tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,19%, cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt là bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần, đảm bảo chất lượng đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các cơ quan thường trú Báo Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các cơ quan thường trú Báo Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh cảm ơn các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các cơ quan thông tin, tuyên truyền của Trung ương, của tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và mong muốn đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa từ phía các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở ngành, địa phương để không ngừng sáng tạo, cống hiến nhiều hơn nữa cho tỉnh, góp phần xây dựng Nam Định ngày càng phát triển./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn

 

 


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com