Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trường Chinh

06:05, 17/05/2020

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020) và nhân dịp công trình Tượng đài và Quần thể lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh tại huyện Xuân Trường vừa được khánh thành, sáng ngày 16-5, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã về thăm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh ta và dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trường Chinh tại Tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh và Nhà lưu niệm của Người ở huyện Xuân Trường. Đón tiếp và tham gia dâng hương với đồng chí Thường trực Ban Bí thư có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Xuân Trường.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh ở thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh ở thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường.

Đồng chí Trường Chinh (tên thật là Đặng Xuân Khu) sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức, giàu truyền thống khoa bảng, yêu nước tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng (Xuân Trường). Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam. Với 81 năm tuổi đời, hơn 60 năm hoạt động cách mạng (từ năm 1925 đến năm 1988), đồng chí đã được Đảng, Nhà nước phân công giữ nhiều trọng trách: Ba lần làm Tổng Bí thư của Đảng, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Cố vấn BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên mọi cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện là người cán bộ lãnh đạo mẫu mực, trí tuệ, tận tâm, tận lực, yêu thương đồng chí, đồng bào, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước. Noi gương đồng chí Trường Chinh, cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước nói chung, tỉnh ta nói riêng nguyện đi theo con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn; không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, đoàn kết, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính dâng nén tâm nhang trước Tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh tại thị trấn Xuân Trường và ở Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh ở làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng (Xuân Trường). Đây là những hạng mục công trình vừa được khánh thành, trùng tu, tôn tạo; trong đó có việc đúc mới tượng Tổng Bí thư Trường Chinh đưa vào sử dụng nhân dịp kỷ niệm 90 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-2020) và kỷ niệm 113 năm Ngày sinh của Tổng Bí thư Trường Chinh./.

Tin, ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com