Dâng hương tưởng nhớ công lao Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ

06:08, 08/08/2019

Sáng 7-8 (tức ngày 7-7 năm Kỷ Hợi), tại Khu Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đền Lựu Phố, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc) đã tổ chức dâng hương tưởng niệm 755 năm ngày mất Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ (1264-2019). Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Khương Thị Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mỹ Lộc tới dự.

Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ được sử sách ghi công là nhà chính trị, nhà cải cách sáng suốt, một danh nhân văn hoá, khai quốc công thần của Vương triều Trần. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ nhất (1225), Thái sư Trần Thủ Độ làm tổng chỉ huy quân đội lãnh đạo quân, dân nhà Trần đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi. Tương truyền mỗi lần về Phủ Thiên Trường, Thái sư Trần Thủ Độ đều nghỉ ngơi, làm việc ở Lựu Viên (nay là Lựu Phố). Sau khi ông qua đời, Vua Trần Thánh Tông truy tặng ông là Thượng phụ Thái sư Trung vũ Đại Vương và cho xây đền thờ ông tại Lựu Viên, thuộc xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc) ghi nhớ công lao của ông đối với Vương triều Trần và quốc gia Đại Việt. Hàng năm, vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mỹ Phúc và nhân dân địa phương tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm, tri ân công lao to lớn của Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ với quê hương, đất nước. Lễ hội được tổ chức trang trọng gồm phần lễ với các nghi thức truyền thống và phần hội với nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao như: hát chèo, đá bóng, biểu diễn võ cổ truyền… Lễ hội Đền Lựu Phố thu hút đông đảo nhân dân địa phương và khách thập phương về dự./.

Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com