Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi kiểm tra kết quả sản xuất vụ lúa xuân năm 2015

07:06, 03/06/2015

Ngày 2-6-2015, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra và đánh giá kết quả sản xuất lúa vụ xuân năm 2015 tại các huyện: Vụ Bản, Nghĩa Hưng. Cùng đi với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh có đồng chí Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: KH và ĐT, NN và PTNT, Cục Thống kê tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất vụ lúa xuân 2015 tại xã Trung Thành (Vụ Bản).
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất vụ lúa xuân 2015 tại xã Trung Thành (Vụ Bản).

Vụ xuân 2015, huyện Vụ Bản gieo cấy 8.250ha lúa, trong đó diện tích gieo sạ đạt 3.684ha. Cơ cấu giống lúa xuân muộn đạt 100% diện tích, trong đó lúa lai chiếm 21% diện tích, lúa thuần chiếm 79% diện tích. Đến nay, huyện đã thu hoạch được 2.500ha lúa, chủ yếu là những diện tích cấy trước Tết Nguyên đán 2015, đạt 30% tổng diện tích. Dự kiến năng suất bình quân đạt 60,5 tạ/ha, tương đương vụ xuân 2014, sản lượng đạt 49.913 tấn; trong đó dự kiến lúa lai đạt năng suất 68 tạ/ha, Bắc thơm số 7 đạt năng suất 55 tạ/ha, BC15 đạt năng suất 67 tạ/ha, giống khác đạt năng suất 67 tạ/ha. Huyện Nghĩa Hưng gieo cấy 10.632ha lúa xuân, trong đó diện tích gieo sạ đạt 3.000ha; các xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Minh, Nghĩa Bình gieo sạ trên 90% diện tích gieo cấy. Cơ cấu giống lúa lai chiếm 12% diện tích, tập trung vào các giống D.ưu 527, CNR02, Nhị ưu 838, TH3-3… Lúa thuần chiếm 88% diện tích, chủ yếu là các giống BT7, BT7 kháng bạc lá, RVT… Đến ngày 1-6-2015, toàn huyện đã thu hoạch được 3.161ha lúa xuân, đạt 30% diện tích gieo cấy. Các đơn vị có tiến độ thu hoạch lúa xuân nhanh là Nghĩa Trung 100% diện tích gieo cấy, Nghĩa Sơn 80% diện tích gieo cấy… Năng suất lúa xuân 2015 của Nghĩa Hưng dự kiến đạt 75,6 tạ/ha. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra trực tiếp tại một số xã của Vụ Bản và Nghĩa Hưng, trao đổi, động viên các hộ nông dân đang chăm sóc và thu hoạch lúa xuân. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ những việc đã làm tốt và những tồn tại mà nông dân và cán bộ địa phương cần nhanh chóng khắc phục.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí yêu cầu Sở NN và PTNT và các địa phương tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại lúa cuối vụ; đảm bảo đủ nước cho những diện tích lúa trỗ bông muộn; chủ động phòng chống mưa úng và giông lốc. Tranh thủ điều kiện thuận lợi, đôn đốc bà con nông dân huy động mọi lực lượng, phương tiện khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn những diện tích lúa đã chín và các cây màu vụ xuân với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”. Chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ mùa gắn với vụ đông. Quản lý chặt chẽ cơ cấu giống lúa mùa theo định hướng của tỉnh. Tăng cường kiểm tra thị trường cung ứng giống lúa và phân bón, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm./.

Tin, ảnh: Ngọc Ánh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com