Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện CH Séc; dự Diễn đàn hợp tác kinh tế du lịch tại Séc

08:05, 13/05/2015

Chiều 11-5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Mi-lan Stếch và Chủ tịch Hạ viện Dan Ha-ma-sếch.

Tại các cuộc gặp, hai bên đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước thời gian qua; nhất trí cho rằng những thành tựu ấn tượng đã đạt được trong công cuộc phát triển tại mỗi nước cùng những thế mạnh và tiềm năng to lớn có thể bổ sung cho nhau của hai bên là cơ sở vững chắc để quan hệ Việt Nam - Séc tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả trong thời gian tới. Hai bên cũng nhất trí sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội hai nước.

Lãnh đạo Séc nhấn mạnh tầm quan trọng của giao lưu văn hóa, hợp tác nhân văn, đánh giá cao và khẳng định tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng hơn 60 nghìn người Việt Nam hòa nhập và sinh sống ổn định tại Séc, làm tốt vai trò cầu nối phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Séc cũng khẳng định ủng hộ việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA), mở ra triển vọng mới cho việc thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa EU và Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Chủ tịch Thượng viện Séc Mi-lan Stếch.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Chủ tịch Thượng viện Séc Mi-lan Stếch.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Séc, tại Thủ đô Pra-ha, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Mi-lốt Dê-man đã tới dự và phát biểu tại Diễn đàn hợp tác kinh tế - Du lịch do Liên đoàn Công nghiệp Cộng hòa Séc, Phòng Thương mại Xlô-va-ki-a phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Séc và Đại sứ quán Việt Nam tại Xlô-va-ki-a cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam tổ chức.

Với đại diện hơn 60 doanh nghiệp trong nước cùng với hơn 100 doanh nhân Séc và Xlô-va-ki-a tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế - du lịch đã cho thấy sức hút mạnh mẽ của cơ hội tìm hiểu đầu tư giữa 2 nước Việt Nam - Séc - Xlô-va-ki-a. Với vị trí trung tâm của châu Âu với hơn hai thập kỷ chuyển đổi kinh tế mạnh mẽ, Cộng hòa Séc và Xlô-va-ki-a đang phát huy những lợi thế của một đất nước có nền tảng công nghiệp hóa lâu đời và văn hóa di sản đặc sắc, Séc đã hội nhập sâu rộng vào một trong những thị trường quan trọng nhất của kinh tế thế giới là Liên minh châu Âu.

Với những thành tựu đáng kể trong hội nhập hiệu quả vào nền kinh tế thế giới và châu Âu, những năm gần đây Cộng hòa Séc đã có những chính sách đa dạng hóa đối tác với các châu lục khác, tăng cường trở lại hợp tác kinh tế với bạn bè truyền thống, đặc biệt là với Việt Nam, 1 trong 12 thị trường ưu tiên trong giai đoạn 2012-2020. Hiện quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - Séc đang có chuyển biến tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng từ mức 92,12 triệu USD năm 2006 lên gần 300 triệu USD năm 2014. Séc có 36 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký 64 triệu USD.

Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng thống Mi-lốt Dê-man đánh giá cao sự phát triển nhanh về kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Tổng thống Séc khẳng định, tại Séc các doanh nghiệp của người Việt hoạt động kinh doanh rất tốt, cộng đồng Việt là điểm sáng tại đây và là cầu nối quan trọng giữa 2 đất nước.

Tổng thống Mi-lốt Dê-man cho rằng, với tiềm năng và mối quan hệ được củng cố và nâng cao đây là cơ hội tốt để hai nước đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh như điện năng, thiết bị công nghiệp nặng, khai thác khoáng sản, ứng dụng công nghệ, du lịch...

Tổng thống Séc nhấn mạnh, hoạt động của các doanh nghiệp Séc tại Việt Nam thời gian qua rất thành công và mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp Séc đầu tư hiệu quả hơn nữa tại Việt Nam.

“Chúng ta đang kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, qua chuyến thăm lần này chúng ta đã mở ra triển vọng mới về hợp tác. Trong các mô hình hợp tác kinh tế hiện có, chúng ta có thể mở ra trên nhiều lĩnh vực. Hiện 95% doanh nghiệp Séc đầu tư tại Việt Nam thành công, chỉ còn 5% gặp khó khăn về vấn đề thủ tục hành chính, chính sách… để khuyến khích các doanh nghiệp Séc nói riêng và khu vực EU nói chung đầu tư vào Việt Nam”, Tổng thống Séc nhấn mạnh.

Đánh giá cao đông đảo đại diện doanh nghiệp đã dự diễn đàn, minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác kinh doanh giữa các cộng đồng doanh nghiệp nói riêng, giữa ba nước nói chung, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, trải qua gần 30 năm thực hiện chính sách đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn mang ý nghĩa lịch sử, kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức cao, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, ổn định chính trị - xã hội được giữ vững, hội nhập với khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng. Việt Nam hiện là điểm đến an toàn và hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài và du khách quốc tế.

Chủ tịch nước cho biết thêm: “Trong thời gian tới, hàng loạt Hiệp định thương mại song phương và đa phương sẽ được ký kết giữa Việt Nam và các nước, trong đó có Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) là cơ sở quan trọng thúc đẩy hoạt động thương mại - đầu tư - du lịch giữa Việt Nam với các nước khu vực và thế giới. Thị trường trên 90 triệu dân của Việt Nam là bộ phận quan trọng của thị trường ASEAN rộng lớn với trên 500 triệu dân, cùng nhiều chính sách ưu đãi đang chờ đón các nhà đầu tư nước ngoài".

Đối với các doanh nghiệp Séc và Xlô-va-ki-a, Chủ tịch nước cho rằng một nhân tố thuận lợi cho quan hệ hợp tác kinh doanh giữa ba nước là đội ngũ hàng chục nghìn cựu học sinh từng tu nghiệp tại các trường đại học của Séc và Xlô-va-ki-a trước đây, trong đó có nhiều người trong số họ đang giữ trọng trách trong bộ máy Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam, sẽ đóng vai trò cầu nối tích cực cho tình hữu nghị và hợp tác thương mại - đầu tư giữa các nước. 

Chủ tịch nước khẳng định, với nền tảng là quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, khung pháp lý hoàn thiện và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, các khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải, sẽ được lắng nghe và giải quyết; đưa các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, đầu tư, du lịch ngày càng phát triển sâu rộng hiệu quả.

Tại diễn đàn, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Mi-lốt Dê-man cũng đã chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với Liên đoàn Công nghiệp - giao thông Séc và Phòng Thương mại Công nghiệp Séc. BIDV ký các thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Xuất khẩu Séc (CEB) và Ngân hàng Eximbank Xlô-va-ki-a…

Chủ tịch nước tin tưởng, việc các thỏa thuận hợp tác được ký nhân dịp này giữa các bên sẽ là nền tảng quan trọng hỗ trợ hữu hiệu việc trao đổi, kết nối giữa các doanh nghiệp cũng như việc tài trợ cho các dự án hợp tác đầu tư kinh doanh tại mỗi nước./.

Theo TTXVN



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com