Họp báo về công tác dồn điền, đổi thửa tại xóm Nhì, xã Trung Thành

08:01, 22/01/2014

Ngày 20-1-2014, UBND huyện Vụ Bản tổ chức họp báo về công tác dồn điền, đổi thửa (DĐĐT) tại xóm Nhì, xã Trung Thành. Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Chung, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và Trung ương thường trú tại tỉnh.

Theo thông cáo báo chí của UBND huyện, thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, huyện Vụ Bản đã tập trung triển khai công tác DĐĐT và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên đến nay xóm Nhì, xã Trung Thành chưa hoàn tất công tác giao đất thực địa, trong khi xã Trung Thành là 1 trong 6 xã của huyện thí điểm xây dựng NTM. Ngày 16-10-2011, UBND xã đã xây dựng đề án và kế hoạch DĐĐT, làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện ở các thôn, đội sản xuất. Sau khi thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục, phương án DĐĐT của xóm Nhì được cân đối, xác định nhóm đất và cân đối xa, gần, bảo đảm tính công bằng cho các hộ dân theo phương án như sau: nếu bốc thăm mảnh 1 ở vị trí khó canh tác thì được bố trí mảnh 2 ở vị trí gần nhất; nếu bốc thăm mảnh 1 ở vị trí xa nhất thì được bố trí mảnh 2 có chất đất tốt hơn. Sau khi thu hoạch xong lúa mùa năm 2012, trong tháng 11 và 12-2012, tiểu ban DĐĐT xóm Nhì đã tiến hành giao ruộng cho các hộ dân theo phương án đã thống nhất. Đến tháng 5-2013, có 166 hộ ở xóm Nhì đã nhận ruộng, còn 20 hộ chưa nhận ruộng và đưa ra nhiều kiến nghị, phản đối cho rằng công tác DĐĐT của xã không dân chủ, chưa công bằng và đòi được giao lại đất ở đúng vị trí trước khi DĐĐT. Qua công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại, đã có thêm 3 hộ đã nhận vị trí canh tác theo phương án đã được tiểu ban DĐĐT xóm giao, 17 hộ còn lại chưa đồng thuận, tiếp tục đưa ra yêu cầu thay đổi toàn bộ phương án DĐĐT của xóm Nhì ra để chia lại. Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân và đẩy nhanh tiến độ DĐĐT, xã đã vận động các đảng viên tiên phong, gương mẫu thực hiện phương án điều chỉnh dồn đổi lần thứ 2, trên tinh thần ưu tiên, nhường phần ruộng tại vị trí đất ở chân ruộng cũ cho các hộ còn thắc mắc, chưa nhận đất sau dồn đổi. Thông qua vận động, 18 hộ gia đình đảng viên và 2 hộ nhân dân đã giao lại diện tích ở khu ruộng canh tác cũ của 17 hộ để giao lại. Tuy nhiên khi tiểu ban DĐĐT xóm tổ chức giao đất thì 17 hộ này vẫn chưa chịu nhận ruộng. Qua 5 lần đối thoại trực tiếp 17 hộ vẫn chưa nhất trí với phương án dồn đổi và đề nghị giao lại đất sản xuất ở vị trí cũ; không đồng thuận với chủ trương đóng góp 20m2/sào mà phần lớn các hộ dân trong xã đã đồng tình thực hiện. Yêu cầu này của các hộ không thể thực hiện vì sau khi giao đất thực địa đến nay, các hộ nhận đất đã tiến hành gieo cấy, sản xuất được 2 vụ lúa; đã cơ bản ổn định tư tưởng và bỏ nhiều công sức chăm lo cải tạo, nâng cao chất lượng cho diện tích canh tác của mình. Đầu tháng 1-2014, UBND xã đã tiếp tục chỉ đạo niêm yết công khai lần thứ 2 phương án giao ruộng cho 17 hộ chưa nhận ruộng tại Nhà văn hóa xóm Nhì và Văn phòng UBND xã; trực tiếp gửi thông báo về việc tổ chức niêm yết công khai và phương án điều chỉnh giao đất canh tác nông nghiệp; quy định trình tự giao ruộng đối với 17 hộ theo phương án điều chỉnh; bảng cân đối diện tích cấp hộ của 17 hộ ở từng xứ đồng theo phương án. Từ ngày 12 đến 15-1-2014, tiểu ban DĐĐT đã 3 lần trực tiếp gửi thông báo mời 17 hộ chưa nhận ruộng ra bốc thăm để nhận ruộng nhưng các hộ vẫn không nhận. Trong ngày 31-12-2013 và ngày 2-1-2014  khi tiểu ban DĐĐT xóm thực hiện việc đo đạc và giao ruộng cho 72 hộ sau khi điều chỉnh, có một số người dân có hành vi gây cản trở, không cho thực hiện việc đo đạc và giao ruộng cho 72 hộ đã đồng thuận.

Hiện nay, để đảm bảo kịp thời vụ cho sản xuất vụ xuân năm 2014, Ban chỉ đạo DĐĐT, UBND xã Trung Thành và tiểu ban DĐĐT xóm Nhì đã báo cáo, đề nghị và được Huyện ủy, UBND huyện thống nhất phương án: Trong giai đoạn 17 hộ dân chưa nhận ruộng, xóm Nhì tạm giao lại số diện tích 18 hộ gia đình đảng viên và 2 hộ nhân dân đã giao trả để canh tác và tiếp tục vận động; nếu 17 hộ nhận ruộng thì 18 gia đình đảng viên và 2 hộ dân này sẽ trả ruộng lại để giao cho 17 hộ. Thời gian tới, UBND xã Trung Thành tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành của xã và thôn, xóm tăng cường tuyên truyền, vận động để nhóm 17 hộ dân chưa nhận ruộng hiểu rõ chủ trương, mục đích, ý nghĩa của chương trình DĐĐT để thay đổi nhận thức, đồng thuận, thống nhất chủ trương và ưu tiên đặt lợi ích phát triển kinh tế của tập thể, sớm nhận ruộng đảm bảo tiến độ DĐĐT của xã nói riêng và của huyện nói chung./.

Nguyễn Thanh Thúy
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com