Lợn chết vứt trôi sông ở xã Trực Đạo

07:04, 22/04/2013

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ta, tình hình dịch tai xanh trên đàn lợn đang diễn biến hết sức phức tạp, đến ngày 19-4-2013 đã có 5.674 con lợn bị dịch tai xanh phải tiêu huỷ. Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo tất cả các huyện, thành phố có các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch, không cho lây lan, phát sinh thêm ổ dịch mới, lợn chết phải được tiêu huỷ theo quy định, không được vứt xác ra sông...

Ảnh chụp lúc 16h30’ ngày 20-4-2013.
Ảnh chụp lúc 16h30’ ngày 20-4-2013.

Trong khi đó tại khúc sông Nghè, đoạn chảy qua xã Trực Đạo (Trực Ninh), nhiều xác lợn chết bị vứt trôi trên sông, nhiều bao tải đựng xác lợn chết nổi trên mặt nước. Có cả những con lợn chết nặng khoảng 30-40kg, đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối. Theo phản ánh của người dân nơi đây, tình trạng trên diễn ra là do ý thức kém của một số hộ dân chăn nuôi trong xã, khi lợn chết do dịch tai xanh đã không khai báo với chính quyền mà tự ý đem ra sông vứt.

Đề nghị UBND huyện Trực Ninh, xã Trực Đạo sớm có biện pháp ngăn chặn tình trạng này./.

Tin, ảnh: Ngọc Ánh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com