Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về thăm và kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại tỉnh ta

09:02, 13/02/2013

Ngày 12-2-2013, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã về thăm và kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại tỉnh ta. Cùng đi với Phó Thủ tướng có đại diện Bộ NN và PTNT, Văn phòng Chính phủ. Các đồng chí: Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; Ngô Quang An, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Sở KH và ĐT; Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; giám đốc các Sở: NN và PTNT, LĐ-TB và Xã hội; Văn phòng UBND tỉnh đã làm việc và hướng dẫn Phó Thủ tướng đi kiểm tra.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đi kiểm tra sản xuất tại trạm bơm Cốc Thành (Vụ Bản). Ảnh: Tất Thắc
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đi kiểm tra sản xuất tại trạm bơm Cốc Thành (Vụ Bản). Ảnh: Tất Thắc

Phó Thủ tướng đã đến kiểm tra và động viên cán bộ, công nhân viên trạm bơm Cốc Thành (Vụ Bản); nông dân xã Xuân Ninh (Xuân Trường) đang cấy trên cánh đồng mẫu lớn, năm 2012 đã cho thu nhập gấp gần 2 lần so với bình quân chung của tỉnh trong sản xuất lúa; nông dân xã Hải Hà (Hải Hậu) đang tổ chức gieo sạ hàng với 80% diện tích gieo cấy vụ xuân của xã được tổ chức gieo sạ hàng cho hiệu quả kinh tế cao, giảm được chi phí đầu vào, giảm công lao động nặng nhọc và đưa cơ giới vào sản xuất; kiểm tra tuyến đê biển Hải Hậu và công trình trọng điểm PCLB cống Ba Nõn. Tại những nơi đến kiểm tra, Phó Thủ tướng chân tình trao đổi trực tiếp với nông dân, nghe tâm tư, nguyện vọng của nông dân và trao quà nhân dịp năm mới.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đi kiểm tra đê biển Hải Hậu. Ảnh: Tất Thắc
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đi kiểm tra đê biển Hải Hậu. Ảnh: Tất Thắc

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo nhanh kết quả sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM và công tác quản lý đê điều, PCLB trong năm 2012 và công tác tổ chức sản xuất vụ xuân năm 2013. Năm 2012, mặc dù bị thiệt hại do bão số 8 lên đến trên 2.500 tỷ đồng nhưng tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đều đạt cao. Tổng sản phẩm GDP đạt 12.753 tỷ đồng (giá so sánh năm 1994), tăng 11,7% so với năm 2011; GDP bình quân đạt 21,1 triệu đồng/người. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 2%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 22%; giá trị các ngành dịch vụ tăng 11,5%; giá trị hàng xuất khẩu đạt 380,8 triệu USD; thu ngân sách đạt 2.028 tỷ đồng; tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội tăng 18,6%; giải quyết việc làm mới cho 30,5 nghìn lượt người, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 6,72% (theo chuẩn mới)… Đến nay, toàn tỉnh có 199/209 xã, thị trấn triển khai dồn điền đổi thửa (DĐĐT); trong đó 150 xã, thị trấn đã hoàn thành giao đất thực địa cho các hộ. Từ DĐĐT các hộ nông dân đã góp trên 2.106ha đất, gần 600 tỷ đồng để chỉnh trang đồng ruộng và đắp được gần 4.000km đường giao thông nội đồng, xây dựng 162 cánh đồng mẫu lớn. 96 xã, thị trấn xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 đã có 6 xã, thị trấn đạt 15/19 tiêu chí, 14 xã đạt 13-14 tiêu chí, 58 xã đạt 10-12 tiêu chí… bình quân mỗi xã tăng 3-4 tiêu chí, riêng 10 xã làm điểm tăng 6 tiêu chí.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tặng quà cho đại diện nông dân xã Xuân Ninh (Xuân Trường). Ảnh: Tất Thắc
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tặng quà cho đại diện nông dân xã Hải Hà (Hải Hậu). Ảnh: Tất Thắc

Về sản xuất vụ xuân năm 2013, toàn tỉnh đã đào đắp 8,2 triệu m3 đất thuỷ lợi nội đồng, đạt 153,8% kế hoạch; 100% diện tích gieo cấy đã đủ nước, hoàn thành gieo mạ xong trong ngày 6-2-2012, mạ tốt và các địa phương triển khai gieo cấy ngay từ ngày 3 Tết (12-2-2013), phấn đấu gieo cấy cơ bản xong trước ngày 25-2-2013. Toàn tỉnh xây dựng kế hoạch gieo sạ 12 nghìn ha lúa, bằng 15,5% diện tích; xây dựng 162 cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích 7 nghìn ha.

Phó Thủ tướng đã biểu dương sự chỉ đạo và cách làm sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh như lấy DĐĐT là khâu đột phá trong phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM, vận động nhân dân tự nguyện tham gia xây dựng NTM, góp đất làm đường giao thông nông thôn, giao thông đồng ruộng, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, phát triển cơ sở hạ tầng… đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp tạo ra sức mạnh mới. Tỉnh đã chỉ đạo cơ cấu giống theo hướng tăng giá trị sản xuất nông nghiệp để nông dân có thể làm giàu từ sản xuất nông nghiệp; xây dựng bãi rác thải đến từng xã, thị trấn… Đặc biệt tập trung chỉ đạo quyết liệt sản xuất vụ xuân 2013, đến nay đã đủ nước, tổ chức làm đất nhanh, bảo đảm đủ vật tự nông nghiệp tốt; công tác chống hàng giả, hàng kém chất lượng cũng được quan tâm chỉ đạo, phát huy tốt vai trò của các HTXNNDV. Đồng chí cũng lưu ý với tỉnh: tiếp tục tranh thủ lấy nước trong đợt xả nước lần 3 dự trữ để chăm sóc lúa và cây trồng vụ xuân, không để diện tích nào bị hạn. Chủ động các phương án ứng phó với biến đổi khí hậu cả trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản và bảo vệ đê điều. Bộ NN và PTNT nghiên cứu đề xuất với Chính phủ có chính sách hỗ trợ cho xây dựng cánh đồng mẫu lớn, mô hình quản lý vật tư nông nghiệp, mô hình quản lý HTXNNDV… Chính phủ sẽ quan tâm hơn đến bảo hiểm nông nghiệp nhằm tăng hỗ trợ cho nông dân và tập trung cho việc sửa đổi Luật Đất đai cho phù hợp, giảm khiếu kiện./.

Tất Thắc



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com