Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh

07:08, 24/08/2012

Ngày 22-8-2012, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh họp, đồng chí Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; phó chủ tịch UBND các huyện, thành phố tham dự.

Từ đầu năm 2012 đến nay, dịch lở mồm long móng đã xảy ra tại 31 hộ chăn nuôi lợn ở 15 xã, thuộc 7 huyện, tổng số 224 con lợn mắc bệnh, phải tiêu huỷ 25 con; dịch tai xanh ở lợn xuất hiện tại 141 hộ ở 4 xã thuộc huyện Ý Yên làm 738 con bị mắc bệnh, phải tiêu huỷ 270 con; dịch cúm gia cầm xảy ra tại 37 hộ thuộc 16 xã của 5 huyện, phải tiêu huỷ 18.866 con. Dịch cúm gia cầm từ đầu tháng 8 đến nay đã xuất hiện tại 11 xã thuộc 5 huyện và đang có chiều hướng lây lan ra diện rộng nếu không có biện pháp phòng chống tích cực. Nhận định tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh đã đề ra 13 nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo: Kiện toàn, tăng cường hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các cấp; thành lập các đoàn kiểm tra của tỉnh, huyện, xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương, các hộ chăn nuôi; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm; đề ra nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành: y tế, quản lý thị trường, công an, NN và PTNT, tài chính, các cơ quan thông tấn báo chí… tập trung khống chế, khoanh vùng, dập tắt dịch bệnh không để lây lan.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nêu một số yếu kém trong công tác phòng chống dịch tại các huyện như: công tác thống kê tại cơ sở chưa đúng, công tác quản lý thú y cơ sở còn lơ là; chính quyền cấp xã còn chủ quan, thờ ơ với dịch bệnh gia súc, gia cầm; đội tiêu huỷ gia súc, gia cầm chưa được trang bị phương pháp tiêu huỷ, quần áo bảo hộ, thậm chí mang dịch bệnh về nhà… Trong thời gian tới, việc phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các địa phương phải làm quyết liệt, phát hiện, khoanh vùng dập dịch triệt để không để lây lan, phấn đấu dập tắt dịch ngay trong tháng 8-2012. Ngay sau cuộc họp, lãnh đạo các huyện, thành phố triển khai công tác phòng chống dịch, bệnh đến các xã, thị trấn, thậm chí đến từng hộ chăn nuôi tập trung; chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát; thống kê các hộ chăn nuôi tại địa phương có từ 50 con gia cầm trở lên tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh. Tăng cường tiêu độc khử trùng bằng hoá chất và vôi bột tại các hộ chăn nuôi, các chợ, nơi giết mổ… Giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành: NN và PTNT, Y tế, Công an, Quản lý thị trường, Tài chính, Uỷ ban MTTQ, từng thành viên trong ban chỉ đạo… tổ chức tốt công tác tiêm vắc xin phòng bệnh vụ thu năm 2012, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin về nguy cơ xảy ra dịch, cách phòng, chống dịch và phương pháp chăn nuôi an toàn sinh học…

Tất Thắc



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com