Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà gia đình chính sách, người có công

07:07, 27/07/2012

* Các hoạt động nhân kỷ niệm 27-7

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, sáng 26-7-2012, đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại Thành phố Nam Định. Cùng đi có đồng chí Trần Văn Chung, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy; lãnh đạo Sở LĐ-TB và XH, HĐND, UBND thành phố.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Hồng Hà và đồng chí Bí thư Thành uỷ Nam Định Trần Văn Chung thăm, tặng quà ông Nguyễn Ngọc Sơn ở xóm Mỹ Lợi 2, xã Nam Phong, Thành phố Nam Định
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Hồng Hà và đồng chí Bí thư Thành uỷ Nam Định Trần Văn Chung thăm, tặng quà ông Nguyễn Ngọc Sơn ở xóm Mỹ Lợi 2, xã Nam Phong, Thành phố Nam Định

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nhật, 87 tuổi có một con duy nhất là liệt sỹ, hiện đang ở với cháu ruột tại phường Thống Nhất; ông Phạm Ngọc Liệu ở xóm Mỹ Tiến 1, xã Nam Phong có con trai là liệt sỹ; ông Nguyễn Ngọc Sơn ở xóm Mỹ Lợi 2, xã Nam Phong là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mức độ 1 và ông Nguyễn Xuân Dự ở tổ 12 phường Cửa Nam là bệnh binh 61% có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình đời sống, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng và các đối tượng chính sách giữ gìn sức khỏe, giáo dục con cháu phát huy truyền thống gia đình tiếp tục tham gia các phong trào thi đua xây dựng quê hương. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể quần chúng trong thời gian tới cần đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo các mặt đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công.

Chiều ngày 25-7-2012, đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm và tặng quà các gia đình chính sách và người có công tại huyện Giao Thủy. Cùng đi với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy có lãnh đạo huyện Giao Thuỷ, lãnh đạo Sở LĐ-TB và XH. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã đến thăm các gia đình: Mẹ Việt Nam Anh hùng Trịnh Thị Nhũ, sinh năm 1918, xóm 12, xã Giao Hà; ông Cao Thế Khoa, 62 tuổi, xóm Lâm Quan, xã Giao Phong, thương binh 3/4, tình trạng sức khỏe yếu, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn; gia đình ông Nguyễn Quang Khải, 78 tuổi, xóm 1, xã Bình Hòa là gia đình liệt sỹ tiêu biểu; ông Đặng Chí Thặng, 73 tuổi, tổ dân phố Lâm Khang, Thị trấn Quất Lâm, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mức 1, có 2 con bị nhiễm chất độc hóa học gián tiếp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Hưng thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trịnh Thị Nhũ, sinh năm 1918, xóm 12, xã Giao Hà, huyện Giao Thủy.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Hưng thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trịnh Thị Nhũ, sinh năm 1918, xóm 12, xã Giao Hà, huyện Giao Thủy.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống, mong Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với những người có công với cách mạng. Tiếp tục phát động các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” sâu rộng bằng các hoạt động phong phú, việc làm cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao hơn nữa đời sống cho những người có công với đất nước, tạo điều kiện để các đối tượng chính sách giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Chiều 24-7 đồng chí Bùi Đức Long, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại huyện Hải Hậu. Cùng đi với đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có lãnh đạo Sở LĐ-TB và XH, lãnh đạo huyện Hải Hậu. Đoàn đã đến thăm và tặng quà các gia đình: Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Phúc, sinh năm 1929, xóm 14, xã Hải Anh có một con duy nhất là liệt sỹ, hiện mẹ ở một mình; bà Trần Thị Bé, sinh năm 1928, xóm 6, xã Hải Minh, là mẹ liệt sỹ; ông Nguyễn Quốc Hương, sinh năm 1950, xóm 6, xã Hải Quang, bệnh binh 61%; ông Trần Văn Tuynh, sinh năm 1949, xóm 2, xã Hải Sơn, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mức 1, có 2 con bị nhiễm chất độc hóa học gián tiếp, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn.

đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Đức Long thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Phúc, sinh năm 1929, xóm 14, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Đức Long thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Phúc, sinh năm 1929, xóm 14, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu.

Cũng trong chiều 24-7, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở LĐ-TB và XH, lãnh đạo huyện Nam Trực thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại huyện Nam Trực. Đoàn đã đến thăm và tặng quà các gia đình: Mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Thị Rần, sinh năm 1924, ở xã Đồng Sơn, có chồng và một con duy nhất là liệt sỹ, hiện mẹ sống một mình; gia đình bà Vũ Thị Thu, 70 tuổi, xóm Hải Thượng, xã Nam Thái, là gia đình liệt sỹ tiêu biểu; ông Đoàn Hữu Lũng, sinh năm 1940, xóm 6, Thị trấn Nam Giang, là bệnh binh 71%, bị liệt không đi lại được; thăm ông Nguyễn Văn Ân, sinh năm 1942, thôn Cổ Ra, xã Nam Hùng, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Trực, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mức 1, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Nam Trực thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Thị Rần, sinh năm 1924, ở xã Đồng Sơn, vừa là vợ liệt sỹ và có một con duy nhất là liệt sỹ.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Nam Trực thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Thị Rần, sinh năm 1924, ở xã Đồng Sơn, vừa là vợ liệt sỹ và có một con duy nhất là liệt sỹ.

Sáng 25-7-2012, đồng chí Trần Văn Chung, Uỷ viên Ban TVTU, Bí thư Thành uỷ cùng lãnh đạo HĐND, UBND tổ chức đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công của Thành phố Nam Định.

Đồng chí Trần Văn Chung, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Định thăm, tặng quà gia đình ông Trần Văn Định ở đường Hàn Thuyên, Phường Vị Hoàng (Thành phố Nam Định).
Đồng chí Trần Văn Chung, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Định thăm, tặng quà gia đình ông Trần Văn Định ở đường Hàn Thuyên, Phường Vị Hoàng (Thành phố Nam Định).

Đoàn đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tài, 83 tuổi, ở số nhà 209 đường Trường Chinh, phường Quang Trung có một con trai duy nhất là liệt sỹ; ông Nguyễn Văn Thuỷ, thương binh 1/4 ở ngõ 12, đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Trần Hưng Đạo, hoàn cảnh gia đình khó khăn; ông Phùng Đình Hưng, bệnh binh ở tổ 12, phường Vỵ Hoàng; gia đình ông Trần Văn Định, ở số 49 đường Hàn Thuyên, phường Vỵ Hoàng là gia đình liệt sỹ tiêu biểu, bản thân ông là TNXP có hoàn cảnh khó khăn; ông Trần Trung Hiếu, ở số nhà 3/67 đường Quang Trung, phường Bà Triệu là bệnh binh tiêu biểu có hoàn cảnh gia đình khó khăn; ông Trần Doãn Cừ, thương binh 2/4 ở số nhà 285 đường Lê Hồng Phong; gia đình ông Đỗ Hữu Sở là gia đình liệt sỹ tiêu biểu ở xóm 6, xã Nam Vân và ông Đỗ Hữu Tân ở xóm 2, Nam Vân là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, sức khoẻ yếu, mắc bệnh hiểm nghèo.

Ngày 25-7-2012, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Trực Ninh tổ chức trao tặng 30 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng. Số quà này do ông Nguyễn Xuân Dưỡng, quê xã Phương Định (Trực Ninh) hiện đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội ủng hộ. Huyện Trực Ninh hiện có 791 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có 555 nạn nhân trực tiếp. Những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện đã có một số hoạt động thiết thực như đẩy mạnh tuyên truyền tới các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài huyện quan tâm, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; tổ chức quyên góp thăm hỏi, tặng quà, xây nhà tình nghĩa tặng hội viên, thiết thực giúp các nạn nhân chất độc da cam trong huyện giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Sáng 25-7-2012, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ và Đoàn Thanh niên huyện Nam Trực tổ chức thăm hỏi, trao tặng 10 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1,3 triệu đồng cho 10 gia đình nạn nhân chất độc da cam ở các xã Nam Lợi, Nam Tiến, Nam Hải. Trong dịp này, Đoàn Thanh niên huyện Nam Trực cũng trao tặng 6 phần quà, mỗi phần quà trị giá 100.000 đồng cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam.

Ngày 26-7-2012, Tỉnh Đoàn phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức chương trình tọa đàm “Tuổi trẻ tri ân các anh hùng liệt sỹ” tại Nhà văn hóa thôn Đồng Quỹ, xã Nam Tiến (Nam Trực). Buổi tọa đàm tập trung vào hai nội dung: Tình hình thực hiện công tác chính sách đối với người có công; tăng cường chăm sóc người có công với cách mạng và hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để ĐVTN trong tỉnh ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, nhắc nhở tuổi trẻ ghi nhớ sự hy sinh to lớn của quân và dân ta, từ đó không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên đóng góp công sức xây dựng quê hương đất nước... Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn Nam Định trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 100.000 đồng cho 10 gia đình chính sách trong xã; Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật nghề Vinatex trao tặng 20 suất quà cho 20 gia đình chính sách trong xã, mỗi suất trị giá 100.000 đồng, Huyện Đoàn Nam Trực trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 100.000 đồng…

Cũng trong ngày 26-7, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Ngân hàng NN và PTNT Bắc Nam Định, Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Nam Định, Cty TNHH Nam Dược, Cty CP Dược phẩm Trường Thọ, Cty Dược phẩm Nam Hà tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với nước, các thương, bệnh binh, mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, các gia đình thương binh, liệt sỹ tại xã Cộng Hòa (Vụ Bản). Đoàn đã trao tặng 5 sổ tiết kiệm (1 sổ cho mẹ Việt Nam Anh hùng, 1 sổ cho đối tượng thương binh nặng 1/4 và 3 sổ cho thân nhân liệt sỹ), mỗi sổ trị giá 1.000.000 đồng, tặng 45 suất thuốc bổ mỗi suất trị giá 300.000 đồng và sách vở học sinh trị giá 1,5 triệu đồng.

Tối 26-7-2012, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tỉnh (TP Nam Định), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định tổ chức lễ cầu siêu cho các Anh hùng liệt sỹ. Lễ cầu siêu được tổ chức trang nghiêm, thể hiện sự tri ân, tưởng nhớ, tôn vinh các Anh hùng liệt sỹ, góp phần giáo dục thế hệ trẻ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cao đẹp của dân tộc.

Cũng trong tối 26-7-2012, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, các Đền liệt sỹ cấp huyện và trên 200 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn toàn tỉnh, Đoàn Thanh niên các địa phương đều tổ chức lễ đặt vòng hoa, thắp nến tri ân và dâng hoa tại các mộ phần liệt sỹ, tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, tri ân công lao của các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu hy sinh, góp phần giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc./.

Tin, ảnh: Nhóm phóng viên thời sự



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com