Các địa phương chủ động lấy nước phục vụ sản xuất vụ xuân 2012

02:01, 20/01/2012

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ 5 giờ sáng ngày 16 đến hết ngày 20-1-2012, 3 hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang đồng loạt xả nước để các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc Bộ lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đợt xả nước lần này kéo dài 5 ngày với dung lượng trên dưới 2,5 tỷ m3 nước. Đến ngày 18-1-2012 dòng nước xả về đến Hà Nội và khoảng 2-3 ngày sau nước sẽ về đến khu vực tỉnh ta.

Để chủ động lấy nước phục vụ làm đất sản xuất vụ xuân, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN và PTNT hướng dẫn các địa phương, các hệ thống thủy nông tận dụng tối đa đợt xả nước lần này để lấy đủ nước cho làm đất, nước dự trữ cũng như thau chua rửa mặn. Đối với các vùng tưới tiêu nước bằng động lực, các Cty TNHH một thành viên KTCTTL huy động tối đa các trạm bơm đưa nước vào hệ thống kênh mương, đồng ruộng. Với vùng tưới tiêu nước bằng thủy triều, các Cty TNHH một thành viên KTCTTL bố trí lực lượng trực 24/24 giờ trong ngày tại các cửa cống lấy nước, đo độ mặn, kiểm tra độ chênh mực nước giữa đồng và ngoài sông để lấy nước, bảo đảm chất lượng. Các địa phương huy động tối đa phương tiện gàu, guồng, máy bơm dã chiến… đấu tát lo đủ nước cho các vùng cao làm đất, quyết tâm không để diện tích nào thiếu nước. Các vùng mặn, chua… dự trữ nước để thau chua rửa mặn, chủ động lấy đủ nước trong đợt xả nước lần đầu để làm đất thực hiện tốt phương châm ruộng chờ mạ trong sản xuất vụ xuân 2012./.

Tuấn Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com