Hội nghị lấy ý kiến về xây dựng kịch bản kỷ niệm “750 năm Thiên Trường - Nam Định” và đón nhận quyết định công nhận Thành phố Nam Định là đô thị loại I

08:09, 23/09/2011

Chiều ngày 21-9-2011, UBND tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến xây dựng kịch bản kỷ niệm “750 năm Thiên Trường - Nam Định” và đón nhận quyết định công nhận Thành phố Nam Định là đô thị loại I. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Bùi Đức Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Văn Chung, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Thành phố Nam Định.

Kịch bản kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định do tác giả Nguyễn Khắc Phục viết được xây dựng trên ý đồ của một chương trình văn hóa - nghệ thuật tái hiện lại lịch sử hình thành và xây dựng trong suốt 750 năm của mảnh đất Thiên Trường xưa và Nam Định nay. Theo dự kiến, chương trình văn hoá nghệ thuật đặc biệt này sẽ do nhà văn Nguyễn Khắc Phục làm tổng đạo diễn và bao gồm 3 phần chính. Phần mở đầu có chủ đề "Vành nôi Tức Mặc - Thiên Trường - Thời đại Đông A" bao gồm nhiều nội dung như: đánh trống khai hội (gồm 75 trống sấm tượng trưng cho 750 năm), xếp chữ, xếp hình cờ Trần, biểu diễn đại hợp xướng với sự tham gia của 2.250 người trình bày chương 1 "Kinh đô thứ 2 chào đời", trình diễn múa bài bông, hát hợp xướng ca ngợi "Hậu cứ Thiên Trường", trình diễn sắp đặt đại quy mô mô tả không khí chuẩn bị khẩn trương cho công cuộc bảo vệ đất nước chống quân xâm lược Nguyên - Mông, sắp đặt đại quy mô "Thế trận Diên Hồng" mô tả khung cảnh các bô lão trăm họ bày tỏ quyết tâm đánh giặc cứu nước, tái hiện nghi thức vua Trần khai Quốc ấn vào đêm rằm tháng Giêng và Hưng Đạo Vương tuyên đọc "Hịch tướng sĩ", múa đương đại "Thăng Long nổi lửa - Thiên Trường ra quân - Bạch Đằng Giang dậy sóng", biểu diễn đại hợp xướng ca ngợi chiến thắng Bạch Đằng Giang và xếp hình mô tả trận quyết chiến này... Phần 2 có chủ đề "Thiên Trường - Nam Định thời đại Hồ Chí Minh" bao gồm 2 nội dung chính. Trong đó, nội dung 1 bao gồm: "Thiên Trường - Nam Định - đêm trước Thời đại Hồ Chí Minh", hoạt cảnh đào sông Vỵ Hoàng và Phạm Sư Mạnh ngâm thơ ca ngợi kinh đô thứ 2 là Thiên Trường, trình diễn trống chào mừng sỹ tử mọi miền về Thành Nam dự khoa thi, xếp hình dòng sông Vỵ Hoàng trên bến dưới thuyền kể chuyện Thành Nam trên dòng thời gian từ năm 1262 đến lúc chính thức mang tên Nam Định. Điểm nhấn đặc biệt của phần 2 này là nội dung mang chủ đề "Quê hương rực ánh sao vàng thời đại Hồ Chí Minh" tái hiện cảnh thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Nam Định, nỗi đau của thi hào Thành Nam trước những cảnh đời éo le trên đất nước nô lệ, trình diễn hợp xướng chương "Nam Định cùng đất nước đi vào thời đại Hồ Chí Minh", hoạt cảnh tổng bãi công của công nhân Thành Nam nhân Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và chào mừng Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, hoạt cảnh nhân dân khởi nghĩa chống Pháp, tái hiện cảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thành Nam vào ngày 10-1-1946 và cảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, hoạt động của quân dân Thành Nam trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cảnh chào mừng đất nước thống nhất. Phần 3 có chủ đề "Bài ca Thiên Trường - Nam Định - Thành tựu và khát vọng sống" bao gồm các nội dung: trình diễn trống hội "Khát vọng Thành Nam" làm nền cho chương 3 của đại hợp xướng mang tên "Bài ca Thiên Trường - Nam Định", xếp hình các địa danh, phong cảnh nổi tiếng của Nam Định, trình diễn sắp đặt (các khu công nghiệp, các làng nghề truyền thống, cày cấy trên cánh đồng, nhà máy dệt, chăm sóc y tế, làng chèo - chiếu chèo - chầu văn), sắp đặt trên toàn bộ không gian và sân khấu phác hoạ diện mạo Thành Nam - Đô thị loại I, biểu diễn đại hợp xướng "Thiên Trường - Nam Định - Hào khí Đông A và khát vọng chinh phục tương lai". Chương trình nghệ thuật dự kiến kéo dài 120 phút trên sân vận động Thiên Trường và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, kết thúc bằng màn bắn pháo hoa hoành tráng. Ngoài ra, dự kiến khu vực xung quanh sân vận động Thiên Trường sẽ được biến thành nơi trưng bày quy mô lớn về hoạt động nghề nghiệp như đúc đồng, dệt, múa bài bông, chầu văn, diễn chèo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý tác giả bám sát tư tưởng chính đó là lịch sử 750 năm của mảnh đất Thiên Trường - Nam Định. Từng chương phải có những hoạt cảnh phù hợp với không gian diễn ra lễ kỷ niệm và nên sử dụng âm nhạc bằng các chất liệu dân ca mang đậm nét văn hóa của nghệ thuật dân gian kết hợp với âm nhạc hiện đại.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Kịch bản phải nêu lên được tầm ảnh hưởng của nhà Trần đối với sự nghiệp dựng nước và giữ nước, nhấn mạnh truyền thống văn hóa đã được hình thành từ thời Trần cho đến nay thông qua hệ thống giáo dục. Bên cạnh đó, kịch bản phải thể hiện được: Nam Định là vùng đất sớm hình thành các tổ chức Đảng, phong trào công nhân, phát triển công nghiệp. Hào khí Đông A phải được thể hiện bằng hình ảnh người Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Trong thời kỳ Hồ Chí Minh hình ảnh đại diện cho tỉnh là cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Về nghệ thuật biểu diễn và âm nhạc phải khôi phục được điệu múa “bài bông”, hát chèo, hát chầu văn, ca trù. Đây là nét độc đáo nghệ thuật truyền thống của quê hương Nam Định. Việc sáng tác các trường ca phục vụ cho lễ kỷ niệm phải thể hiện được khí phách hào hùng xen lẫn trữ tình và khái quát được lịch sử 750 năm Thiên Trường - Nam Định.

Tiếp thu ý kiến góp ý của lãnh đạo tỉnh, tác giả Nguyễn Khắc Phục sẽ tiếp tục hoàn thiện kịch bản chi tiết lễ kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định để tỉnh phê duyệt trong thời gian sớm nhất./.

Khánh Ngọc



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com