Thành nhà Hồ được công nhận là Di sản Văn hoá thế giới

08:06, 29/06/2011

Chiều 27-6 theo giờ Việt Nam, tại Phiên họp thứ 35 của Uỷ ban Di sản thế giới (thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc - UNESCO) diễn ra tại Pa-ri (Pháp) đã chính thức công nhận Thành nhà Hồ Thanh Hoá của Việt Nam là Di sản Văn hoá thế giới.

UNESCO đã tôn vinh Thành nhà Hồ là Di sản Văn hoá thế giới bởi đây là công trình kiến trúc của kinh đô triều đại nhà Hồ ở cuối thế kỷ XIV đầu thế kỷ XV. Thành nhà Hồ có giá trị kiến trúc và quân sự độc đáo được xây bằng những khối đá đồ sộ được lấy từ các núi đá Thanh Hoá, với phương pháp xây dựng mẫu mực ảnh hưởng đến kiến trúc thành quách của Việt Nam và khu vực sau này.

Với sự kiện Thành nhà Hồ được công nhận là Di sản Văn hoá thế giới, Việt Nam đã có 7 Di sản thiên nhiên, văn hoá thế giới bao gồm: Cố đô Huế, Vịnh Hạ Long, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long và Thành nhà Hồ.

Theo: nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com