Trình diễn máy cấy lúa

09:03, 02/03/2011

Ngày 28-2-2011, tại HTX Nam Thịnh, xã Tân Thịnh (Nam Trực), Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh (Sở NN-PTNT) đã tổ chức trình diễn máy cấy lúa vụ xuân năm 2011. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND, Trưởng phòng NN-PTNT, trạm trưởng trạm Khuyến nông các huyện, thành phố, đại diện một số Ban Nông nghiệp, HTXNN đã tới dự.

Trình diễn máy cấy lúa tại xã Tân Thịnh (Nam Trực). Tin, ảnh: Tất Thắc
Trình diễn máy cấy lúa tại xã Tân Thịnh (Nam Trực).

Máy cấy mang nhãn hiệu Tông Giang, do Hàn Quốc sản xuất đã nhập vào Việt Nam và được các địa phương trong cả nước đưa vào sử dụng để thay cho cấy truyền thống. Vận hành máy là 2 người: 1 thợ lái máy và 1 người vận chuyển mạ. Một ngày (10 giờ) máy có thể cấy được 4ha, bằng 40 lao động cấy truyền thống trong 1 ngày. Máy cấy có khoảng cách hàng cách hàng 30cm, cây cách cây điều chỉnh theo 3 chế độ: 12cm, 15cm và 18cm; tương đương với mật độ 28, 22 và 18 khóm/m2. Máy sử dụng mạ khay với độ cao mạ 15cm để cấy. Mức độ tiêu hao nhiên liệu thấp: 0,5-0,6 lít xăng cho 1 sào (14-17 lít cho mỗi ha cấy).

Sau khi tham quan trực tiếp máy cấy trên đồng ruộng của HTX Nam Thịnh, các đại biểu đều công nhận máy cấy khá chuẩn từ khâu ra mạ, hàng cách hàng, khóm cách khóm và mật độ; song cũng chỉ rõ nhược điểm mật độ cấy là quá thưa, chỉ áp dụng cho những chân đất tốt, thâm canh cao mà chưa phù hợp với vùng đất tầng canh tác nông ở các huyện phía bắc tỉnh. Nếu máy được điều chỉnh mật độ dày hơn sẽ phù hợp cấy lúa vụ mùa. Ở những diện tích không gieo sạ được việc dùng máy cấy cùng với máy gặt đập liên hợp là hướng đi đúng để cơ giới hoá nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay./.

Tin, ảnh: Tất Thắc

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com