Ấm áp những tấm lòng nhân ái

08:25, 26/03/2024

Với tình cảm và tấm lòng nhân ái sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, trên địa bàn tỉnh ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, tham gia công tác an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Nhóm từ thiện Hoa Mai Hải Hậu (Hải Hậu) ủng hộ mái nhà bằng tôn cho gia đình bà Tăng Thị Nga, xóm 1, xã Hải Trung. 
Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Nhóm từ thiện Hoa Mai Hải Hậu (Hải Hậu) ủng hộ mái nhà bằng tôn cho gia đình bà Tăng Thị Nga, xóm 1, xã Hải Trung. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Nhóm từ thiện Hoa Mai Hải Hậu được thành lập từ năm 2020 với mong muốn góp một phần nhỏ bé giúp giảm bớt những khó khăn của những cá nhân, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những người cô đơn không nơi nương tựa, người mắc bệnh hiểm nghèo... trên địa bàn huyện Hải Hậu. Sau khi khảo sát, căn cứ vào số lượng đối tượng, mức độ ốm đau, hoàn cảnh gia đình, nhóm sẽ nhận trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp đột xuất, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở... bằng nguồn kinh phí chủ yếu từ cá nhân thành viên trong nhóm. Hiện nhóm đang trợ cấp hàng tháng cho gần 200 đối tượng. Đều đặn hàng tháng, các thành viên của nhóm đều dành thời gian đến thăm, trao tặng những suất quà có gíá trị 500 nghìn đến 1 triệu đồng để phần nào san sẻ những vất vả trong cuộc sống của những người được hỗ trợ. Từ sự hỗ trợ của nhóm, nhiều hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Luân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thị trấn Xuân Trường (Xuân Trường) được nhiều người biết tới bởi ông luôn hết lòng với hoạt động từ thiện, nhân đạo tại địa phương. Ông Luân cho biết, trước kia mặc dù gia đình ông chưa dư dả nhưng bố mẹ ông thường xuyên ủng hộ, hỗ trợ gạo cho người dân xung quanh có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, ông Luân dặn lòng luôn cố gắng giúp đỡ mọi người xung quanh. Hơn 20 năm làm công tác từ thiện, nhân đạo, trải qua nhiều vị trí công tác trong Hội CTĐ của xã, huyện và hiện là Chủ tịch Hội CTĐ thị trấn, bằng uy tín và trách nhiệm của mình, ông Luân đã nỗ lực tuyên truyền vận động sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, phân phối, chia sẻ các phần quà hợp lý đến đúng đối tượng. Bản thân ông và gia đình hỗ trợ thường xuyên cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người mắc bệnh hiểm nghèo, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập... trên địa bàn thị trấn với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng/năm. Từ năm 2022-2023, ông còn kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp của các mạnh thường quân xây mới 3 căn nhà tặng hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tổng trị giá hơn 200 triệu đồng, trong đó cá nhân ông ủng hộ 80 triệu đồng. Ông Luân chia sẻ: “Khi giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, thấy họ vui tôi cũng lấy đó làm niềm vui cho mình. Tôi mong rằng càng ngày sẽ càng có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống”.

Đồng chí Phạm Minh Phương, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Xác định Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” là nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội CTĐ, hàng năm, Hội CTĐ tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền nội dung cuộc vận động đến với cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và các tầng lớp nhân dân đồng thời khảo sát đối tượng có hoàn cảnh khó khăn để lập hồ sơ các địa chỉ cần giúp đỡ; giới thiệu địa chỉ đã được khảo sát đến các đơn vị, cá nhân có tấm lòng hảo tâm đăng ký, giúp đỡ lâu dài, bền vững... Cuộc vận động có những điểm khác biệt so với các phong trào, cuộc vận động khác, đó là hỗ trợ mang tính phát triển và bền vững; tổ chức, cá nhân hỗ trợ có sự chia sẻ, thông tin qua lại với người được hỗ trợ xuyên suốt thời gian hỗ trợ; cách thức hỗ trợ đa dạng, linh hoạt, hỗ trợ theo cách truyền thống thông qua các tổ chức Hội CTĐ hoặc hỗ trợ trực tuyến thông qua hệ thống Nền tảng nhân đạo số INhandao do hệ thống Hội CTĐ Việt Nam quản lý, từ đó lan toả sự chung tay của các tổ chức, cá nhân hưởng ứng cuộc vận động; hỗ trợ đúng đối tượng, đúng địa chỉ. Năm 2023, toàn tỉnh đã tiến hành khảo sát và lập hồ sơ được 2.264 địa chỉ cần giúp đỡ, trong đó đã hỗ trợ được 1.872 địa chỉ với hơn 6,5 tỷ đồng. Hội CTĐ các cấp phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm triển khai nhiều hoạt động trợ giúp người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam bằng các hình thức: hỗ trợ học bổng cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; hỗ trợ xe lăn, xe lắc, xe đạp; hỗ trợ gạo, nhu cầu thiết yếu cho sinh hoạt hàng tháng, tặng thẻ BHYT; hỗ trợ vốn sản xuất và phát triển chăn nuôi, học nghề tạo việc làm cho người nghèo... Ngoài ra, Hội CTĐ các cấp còn vận động các nguồn lực hỗ trợ đột xuất cho các hộ gia đình gặp rủi ro, thiên tai, bệnh tật, hỗ trợ tu sửa nhà ở cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Bên cạnh đó, chương trình có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức với Hội CTĐ, giảm bớt chồng chéo, trùng lặp và thiếu công bằng trong hoạt động nhân đạo. Đã có hàng nghìn tổ chức, cá nhân tham gia hưởng ứng phong trào nhiều năm qua, góp phần lan toả tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Tiêu biểu như: Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Nam Định; Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Nam Định; bà Đào Thị Thuỷ, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Long (Nam Định); Thầy Thích Diệu Minh, trụ trì Chùa Thọ Tung, xã Nam Hùng (Nam Trực); Hội từ thiện Chùa Vọng Cung (Nam Định); Đại đức Thích Giác Hiếu, trụ trì Chùa Vĩnh Nghiêm, xã Giao Tân (Giao Thuỷ); Hội thiện nguyện Hương Thành Nam...

Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, việc thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trên địa bàn tỉnh nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia, phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Từ cuộc vận động, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã được trợ giúp kịp thời, vươn lên hoà nhập với cộng đồng./.

Diệu Linh
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com