Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Hồng Hà thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Bùi Chu nhân Lễ Giáng sinh

08:12, 23/12/2014

* Đồng chí Trần Lương Bằng chúc mừng Hội thánh Tin lành Nam Định, đồng chí Bạch Ngọc Chiến chúc mừng bà con giáo dân huyện Nghĩa Hưng

Ngày 22-12-2014, đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã đến thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Bùi Chu và Giám mục Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu cùng các linh mục, nam nữ tu sĩ, các chức sắc, chức việc, ban hành giáo và bà con giáo dân Giáo phận Bùi Chu nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2014. Cùng đi với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có đồng chí Phạm Văn Bằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Xuân Trường.

Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Bùi Chu nhân dịp Lễ Giáng sinh.
Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Bùi Chu nhân dịp Lễ Giáng sinh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông báo những nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được trong năm 2014. Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ngài Giám mục, Tòa Giám mục, các vị nam, nữ tu sĩ, chức sắc, chức việc, ban hành giáo các xứ, họ trong toàn Giáo phận Bùi Chu đối với sự phát triển của quê hương, nhất là những đóng góp của đồng bào các xứ, họ trong công cuộc xây dựng NTM. Nhân dịp Lễ Giáng sinh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc Giám mục và các vị linh mục, nam, nữ tu sĩ và các xứ, họ, chúc bà con giáo dân Giáo phận Bùi Chu mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Chúc các vị chức sắc, chức việc và giáo dân chuẩn bị bước sang năm mới hạnh phúc, đoàn kết, chung sức đồng lòng tham gia nhiều việc làm hữu ích góp phần cùng với đồng bào các tôn giáo xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thay mặt các chức sắc, tín đồ, Giám mục Vũ Đình Hiệu cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, hứa sẽ tích cực tuyên truyền, vận động các tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển chung của toàn tỉnh.

Cũng trong ngày 22-12-2014, đồng chí Trần Lương Bằng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi thăm, tặng quà Hội thánh Tin lành (TP Nam Định) nhân dịp Nô-en 2014. Đồng chí chúc các vị mục sư, các vị trong ban chấp sự cùng bà con giáo dân đón Lễ Giáng sinh vui tươi, an lành, hạnh phúc, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các vị chức sắc đạo Tin lành và bà con giáo dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh. Trong nhiều năm qua, Hội thánh Tin lành đã động viên bà con giáo dân thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng nếp sống văn hoá, đấu tranh, bài trừ các loại tệ nạn, hủ tục, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động tôn giáo, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo. Thời gian tới toàn tỉnh tập trung thực hiện nhiều kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng, đồng chí mong các vị chức sắc đạo Tin lành, bằng vai trò, uy tín của mình tích cực tham gia tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tham gia hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Các vị mục sư và các vị trong ban chấp sự đã cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh và khẳng định: Hội thánh Tin lành sẽ làm hết sức mình để góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, vì sự phát triển chung của tỉnh.
Trước đó, ngày 20-12-2014, đồng chí Bạch Ngọc Chiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm và chúc mừng đồng bào Công giáo huyện Nghĩa Hưng nhân dịp Lễ Giáng sinh 2014.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng các Linh mục: Trần Ngọc Dương, giáo xứ Chương Nghĩa (xã Hoàng Nam); Phan Văn Điển, giáo xứ Quần Vinh (xã Nghĩa Thắng); Phạm Xuân Thi, giáo xứ Phương Lạc (xã Nghĩa Bình); Phạm Văn Dược, giáo xứ Lạc Đạo (xã Nghĩa Lạc) và bà con giáo dân trong các giáo xứ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của bà con giáo dân trong thực hiện phong trào “Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng” gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đồng thời thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động tôn giáo, sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, đồng bào Công giáo trong huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng nếp sống văn hóa trong xứ, họ đạo, tham gia đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, tiếp tục có nhiều đóng góp cùng nhân dân trong tỉnh thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thay mặt giáo dân của các giáo xứ Chương Nghĩa, Quần Vinh, Phương Lạc, Lạc Đạo, các vị Linh mục đã cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh dành cho các vị chức sắc Công giáo và bà con giáo dân trong thời gian qua, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân trong giáo xứ sống “tốt đời, đẹp đạo”, tham gia đóng góp công sức phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Tin, ảnh: Nhóm PV thời sự
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com