Sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên

08:03, 26/03/2021

Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021, trong những ngày tháng 3, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ thực hiện nhiều hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-2021).

CLB thầy thuốc trẻ khám, chữa bệnh miễn phí cho người có công với cách mạng tại xã Yên Cường (Ý Yên).
CLB thầy thuốc trẻ khám, chữa bệnh miễn phí cho người có công với cách mạng tại xã Yên Cường (Ý Yên).

Với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, với sự phát động của Tỉnh Đoàn, các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã sôi nổi hưởng ứng các hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên 2021 bằng nhiều công trình thiết thực. Theo đó, Tỉnh Đoàn tổ chức chuỗi các hoạt động như: Tổ chức trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu 2021 với công trình trồng 90km hàng cây thanh niên, mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh trồng, chăm sóc và bảo vệ ít nhất một cây xanh, tạo môi trường xanh, cải thiện không gian sống. Đến nay, các cấp bộ Đoàn đã hoàn thành công trình thanh niên cấp tỉnh trồng và gắn biển 90km hàng cây thanh niên với 17.520 cây phân tán được trồng. Ngoài ra, hưởng ứng Tết trồng cây và chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức trồng 32.125 cây xanh đô thị gồm các loại cây: sấu, xà cừ, nhãn, phi lao, long não… Bên cạnh đó Tỉnh Đoàn đã tổ chức hội thảo khoa học “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - 90 năm rèn luyện, trưởng thành”, nội dung gồm những vấn đề lý luận, thực tiễn về quá trình hình thành, xây dựng, phát triển, đóng góp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc; những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác Đoàn và phong trào hành động cách mạng của thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay; giải pháp xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, khơi dậy ý chí, khát vọng; phát huy thanh niên góp sức xây dựng quê hương phát triển; những đóng góp của đoàn viên, thanh niên trong công cuộc xây dựng nông thôn mới; vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ tỉnh trong các hoạt động vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; vai trò của các hoạt động Đoàn, Hội trong trường học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện… Ngoài ra, Tỉnh Đoàn chỉ đạo Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng cho các gia đình đặc biệt khó khăn; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 110 đối tượng chính sách tại xã Việt Hùng (Trực Ninh)… Ở các cơ sở Đoàn trong tỉnh, nhiều mô hình, cách làm sáng tạo phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương ở các lĩnh vực. Tiêu biểu như Huyện Đoàn Hải Hậu tổ chức dọn dẹp vệ sinh trên các tuyến đường, các dòng sông tại đền nghĩa trang liệt sĩ, khuôn viên các cơ quan, trường học… tại các xã, thị trấn trên địa bàn thu hút trên 5.000 đoàn viên, thanh niên tham gia; đã thu gom, xử lý hàng tấn rác thải, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống; xây dựng 18 tuyến đường hàng cây thanh niên, 2 vườn hoa thanh niên với chiều dài trên 16km, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Huyện Đoàn Trực Ninh tổ chức trao tặng 50 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 21 xã, thị trấn, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng; phát động đoàn viên, thanh niên, cùng các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà ở xã Trực Hưng; chỉ đạo các cơ sở Đoàn phát động đoàn viên, thanh niên ra quân vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, hàng tuần hưởng ứng phong trào “Chủ nhật xanh”, tích cực tham gia trồng cây xanh, khơi thông dòng chảy, vận động đoàn viên, thanh niên phân loại rác thải tại 100% thôn, xóm, hộ gia đình, tham gia mua thẻ BHYT. Huyện Đoàn Giao Thủy tổ chức trồng cây xanh quanh trụ sở UBND xã, bãi rác xã Giao Tân, tuyến đường xanh xã Giao Long và dọn vệ sinh môi trường, tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện thu hút gần 1.000 lượt đoàn viên, thanh niên thu được 673 đơn vị máu; tuyên truyền về lịch sử truyền thống của tổ chức Đoàn; Hội, thực hiện công tác an sinh xã hội... Ngoài ra, với khẩu hiệu “Vì một môi trường xanh - sạch - đẹp”, các cơ sở Đoàn trong tỉnh tổ chức dọn vệ sinh môi trường tại địa bàn khu vực nông thôn, tại các tuyến phố, ngõ xóm, trên các dòng sông, kênh, mương…; vệ sinh môi trường biển, môi trường tại nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức trồng và tu bổ cây xanh; thu dọn các vật liệu, rác thải và phát quang đường; phối hợp triển khai các hoạt động thu gom, xử lý các điểm rác thải tự phát; xây dựng các đội, nhóm thanh niên tình nguyện, tuyên truyền vận động người dân phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa; xây dựng các mô hình đường cây thanh niên, xây dựng các khu dân cư nói không với rác thải nhựa và hạn chế sử dụng túi ni lông một lần… gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng chí Triệu Văn Thái, TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: “Cùng với công tác tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh, thiếu niên, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh còn thực hiện thành lập các tổ chức Đoàn, Hội, tiếp tục củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong các công ty, doanh nghiệp; đồng thời triển khai các giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh, tổ chức các lớp cảm tình Đoàn và kết nạp đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp”.

Với khí thế sôi nổi của tuổi trẻ, Tháng Thanh niên 2021 đã lan tỏa sâu rộng trong các phong trào tình nguyện trong tuổi trẻ toàn tỉnh, ghi dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, góp sức trẻ xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com