Giữ vững thành tích đơn vị "TOP" đầu

08:08, 17/08/2021

Trong những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) huyện Trực Ninh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động; nổi bật là các phong trào thi đua “Hai tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Cô và trò Trường Mầm non Trực Đạo (Trực Ninh) trong giờ học xếp hình (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).
Cô và trò Trường Mầm non Trực Đạo (Trực Ninh) trong giờ học xếp hình (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, ngành GD và ĐT huyện đã rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; xây dựng cơ sở vật chất, trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao; tăng cường công tác quản lý tài sản, tài chính, huy động các nguồn lực. Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Nâng cao chất lượng giáo dục; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, bảo đảm an toàn trường học. Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, Tin học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục. Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục; đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra... Các cuộc vận động, phong trào thi đua đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, giáo viên, học sinh, các tổ chức đoàn thể trong các nhà trường, với nhiều hình thức phong phú, sinh động và sát thực tiễn, đem lại những kết quả toàn diện. Thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các trường đã tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập, nghiên cứu, lựa chọn những nội dung của chuyên đề phù hợp với tình hình, nhiệm vụ, vị trí việc làm cụ thể để thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Tuổi trẻ học đường học tập, làm theo lời Bác” nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Qua đó, nhiều trường có cách làm sáng tạo, hiệu quả như tích cực tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm như tổ chức thi kể chuyện, vẽ tranh về Bác Hồ, xem phim tư liệu, nghe nói chuyện chuyên đề về những tấm gương điển hình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; tham gia làm kế hoạch nhỏ, quyên góp đồ dùng học tập cho thiếu nhi miền núi, vùng sâu, vùng xa; tham gia chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc khu di tích lịch sử văn hóa, vệ sinh đường làng ngõ xóm...

Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đã mang lại hiệu quả thiết thực và ngày càng đi vào chiều sâu trong các nhà trường, thường xuyên tác động tới ý thức của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trong việc xây dựng môi trường giáo dục, đổi mới quản trị nhà trường, đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học một cách hiệu quả. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được giữ vững; chất lượng học sinh giỏi được nâng cao. Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2020-2021, đoàn học sinh Trực Ninh đạt giải Nhất toàn đoàn, xếp thứ 2/10 huyện, thành phố. Toàn huyện có 94 học sinh đạt giải, trong đó có 7 giải Nhất, 37 giải Nhì, 25 giải Ba, 25 giải Khuyến khích; 2 đội tuyển Ngữ văn và Sinh học xếp số 1 toàn tỉnh. Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2020-2021, khối trường THPT có 66 học sinh đạt giải (1 giải Nhất, 9 giải Nhì, 30 giải Ba, 26 giải Khuyến khích). Hội thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh, Trực Ninh xếp thứ 2/10 huyện, thành phố. Tham dự Ngày hội STEM và Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh, toàn đoàn đạt giải Nhất, xếp thứ 2/10 huyện, thành phố. Trường THCS Đào Sư Tích luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tạo sức ảnh hưởng tích cực tới các trường học trên địa bàn. Năm học 2020-2021, trường tiếp tục duy trì và giữ vững thành tích tham gia các kỳ thi, hội thi, cuộc thi cấp tỉnh và khu vực với 64 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh (5 giải Nhất, 25 giải Nhì, 16 giải Ba, 18 giải Khuyến khích); 6 học sinh đạt giải trong Hội thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh; các trường THCS: Trực Thắng, Trực Cường, Trực Đại, Phương Định, Trung Đông đều đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học vừa qua. 

Từ các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều giáo viên tiêu biểu, học sinh đạt thành tích xuất sắc như các thầy, cô giáo: cô Bùi Thị Lan, cô Nguyễn Thị Nhàn, giáo viên Trường THCS Đào Sư Tích; cô Dương Thị Hồng, giáo viên Trường Tiểu học Trực Hưng; cô Nguyễn Thị Thanh, giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Cổ Lễ; các em: Lương Hoài Thu, Nguyễn Trần Lan Nhi, Nguyễn Thị Khánh Huyền, học sinh lớp 9 Trường THCS Đào Sư Tích đạt giải Nhất môn Ngữ văn 9; em Bùi Lan Anh, học sinh lớp 9 Trường THCS Đào Sư Tích đạt giải Nhất môn Địa lý; em Lưu Mai Khánh Linh, học sinh lớp 9 Trường THCS Trực Thắng đạt giải Nhất môn Sinh học 9. Đặc biệt, em Nguyễn Hà Trang, học sinh lớp 9 Trường THCS Đào Sư Tích, quê quán xã Phương Định có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất sớm đã vượt khó vươn lên, nhiều năm là học sinh giỏi. Năm học 2020-2021, em Trang đã đạt giải Nhất môn Sinh học 9 với số điểm cao nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Em Đỗ Hữu Ánh, học sinh lớp 9 Trường THCS Trực Nội, quê quán xã Trực Nội, hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ bệnh nặng, đau ốm thường xuyên, song với sự nỗ lực cố gắng, em đã giành giải Nhất môn Vật lý trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh vừa qua. Với sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng, các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã thu hút đông đảo đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh toàn huyện tích cực hưởng ứng, tham gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Những năm gần đây, ngành GD và ĐT huyện Trực Ninh luôn giữ vững vị trí trong tốp đầu tỉnh về chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là chất lượng học sinh giỏi. Toàn huyện có 60/64 trường đạt chuẩn quốc gia, 54/64 trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới phong trào thi đua của ngành GD và ĐT huyện Trực Ninh tiếp tục được chú trọng thực hiện với các nhiệm vụ: Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thi đua theo hướng thực chất; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; nâng cao vai trò lãnh đạo, quản lý đối với công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục theo yêu cầu kế hoạch năm học… Qua đó, góp phần đưa các phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng trong ngành GD và ĐT huyện, giữ vững thành tích đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành GD và ĐT toàn tỉnh./.

Bài và ảnh: Minh Thuận



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com