Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có công dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

11:01, 18/01/2022

Nhân dịp Mừng Đảng, Mừng Xuân mới Nhâm Dần 2022, ngày 18-1, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi thăm, tặng quà các gia đình đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội tại thành phố Nam Định và huyện Trực Ninh.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Chu Thị Ấu (94 tuổi) ở phường Hạ Long (thành phố Nam Định).
Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Chu Thị Ấu (94 tuổi) ở phường Hạ Long (thành phố Nam Định).

Tại thành phố Nam Định, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định; lãnh đạo Sở LĐ-TB và XH đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Chu Thị Ấu (94 tuổi) ở phường Hạ Long; thăm, tặng quà cụ Đỗ Văn Thông (80 tuổi), phường Trần Tế Xương là người nhiễm chất độc hóa học mức I (81%); thăm, tặng quà ông Phạm Văn Thuấn (73 tuổi), phường Bà Triệu là thương binh tỷ lệ thương tật 81% và nhiễm chất độc hóa học.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà cụ Đỗ Thị Doanh (93 tuổi) là vợ liệt sĩ ở thôn Đông Hạ, xã Trung Đông (Trực Ninh).
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà cụ Đỗ Thị Doanh (93 tuổi) là vợ liệt sĩ ở thôn Đông Hạ, xã Trung Đông (Trực Ninh).

Tại huyện Trực Ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đi thăm, tặng quà cụ Đỗ Thị Doanh (93 tuổi), thôn Đông Hạ, xã Trung Đông là vợ liệt sĩ.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà ông Đỗ Văn Thông (80 tuổi) là người nhiễm chất độc hóa học mức I (81%) ở phường Trần Tế Xương (thành phố Nam Định).
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà ông Đỗ Văn Thông (80 tuổi) là người nhiễm chất độc hóa học mức I (81%) ở phường Trần Tế Xương (thành phố Nam Định).
Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà ông Phạm Văn Thuấn (73 tuổi) là thương binh tỷ lệ thương tật 81% và nhiễm chất độc hóa học ở phường Bà Triệu (thành phố Nam Định).
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà ông Phạm Văn Thuấn (73 tuổi) là thương binh tỷ lệ thương tật 81% và nhiễm chất độc hóa học ở phường Bà Triệu (thành phố Nam Định).

Những nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Gia Túc đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ, cuộc sống của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương, bệnh binh, gia đình chính sách; bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn mà các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc; những đóng góp, hy sinh của các gia đình chính sách. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị các cấp uỷ Ðảng, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa”; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, tiếp nối truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc./.

Tin, ảnh: Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com