Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

03:07, 15/07/2021

Ngày 15-7, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Nam Định đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Định đến dự.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư thành ủy trao tặng đại hội lẵng hoa tươi thắm.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư thành ủy trao tặng đại hội lẵng hoa tươi thắm.

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN thành phố Nam Định đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh, tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do thành phố và tổ chức Hội Phụ nữ phát động. Hội LHPN thành phố đã thực hiện đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong đó đã hỗ trợ cho 5.500 hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 105 tỷ đồng; trao học bổng Hoàng Ngân cho 899 học sinh đạt thành tích cao trong học tập, tu dưỡng là con cán bộ, hội viên phụ nữ nghèo; chủ động vận động và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm tổ chức tặng 4.473 suất quà, trị giá trên 1,4 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ, tân binh lên đường nhập ngũ, phụ nữ tiêu biểu trong thời kỳ kháng chiến, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi; xây tặng 13 nhà Mái ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 405 tỷ đồng; xây dựng được 379 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong nhiệm kỳ đã có 323 tập thể, 219 cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được Hội Phụ nữ các cấp biểu dương; tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 81,3%.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN thành phố Nam Định phấn đấu hàng năm giúp 100% hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ hộ; hỗ trợ ít nhất cho 10 phụ nữ khởi nghiệp, giới thiệu, hỗ trợ 3-5 ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Hàng năm, mỗi cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện 1 công trình  góp phần vào việc xây dựng cảnh quan, không gian thành phố xanh - sạch - đẹp, 2 hộ gia đình đạt các tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch bền vững; 95% gia đình hội viên phụ nữ thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Đến hết nhiệm kỳ, tỷ lệ tập hợp hội viên tăng 3%...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bí thư Thành ủy Nam Định biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Hội LHPN thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ tới, các cấp Hội cần tiếp tục phát huy thế mạnh của hội viên phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng thành phố văn minh, hiện đại. Quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; tham gia hiệu quả vào công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng văn minh đô thị; đẩy mạnh triển khai các phong trào, cuộc vận động do tổ chức Hội phát động, đặc biêt là các phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới./.

Tin, ảnh: Hoa Xuân

 

 

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com