Đánh giá mô hình trình diễn giống lúa chịu mặn và các giải pháp hỗ trợ thâm canh lúa cho vùng đất nhiễm mặn ven biển trong vụ xuân 2013

08:05, 28/05/2013

Ngày 25-5-2013 tại HTXDVNN Đại Thành, Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu), Sở NN và PTNT đã tổ chức hội nghị đánh giá mô hình trình diễn giống lúa chịu mặn và các giải pháp hỗ trợ thâm canh lúa cho vùng đất nhiễm mặn ven biển vụ xuân 2013.

Vụ xuân 2013, Phòng Cây trồng (Sở NN và PTNT) phối hợp với xã Giao Hải (Giao Thủy), Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu), Thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng) xây dựng mỗi địa phương 4 mô hình trình diễn trên diện tích 3ha, bao gồm: 1ha trình diễn giống lúa chịu mặn tốt nhất (lúa lai TX111, lúa thuần NĐ5); 0,5ha trình diễn bón phân chuồng trên giống NĐ5; 0,5ha trình diễn chế phẩm bón qua lá growmore trên giống NĐ5; 1ha trình diễn áp dụng tổng hợp 3 yếu tố: giống NĐ5 + phân chuồng + chế phẩm growmore với giống đối chứng là Nhị ưu 838, BT7 gieo cấy, chăm sóc như đại trà.

Qua tham quan 4 mô hình trình diễn tại HTXDVNN Đại Thành, các đại biểu đều đánh giá các giống lúa lai có khả năng thích ứng và chịu mặn tốt hơn lúa thuần. Giống TX111 có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt trong điều kiện độ mặn 1,2-2,5%o, thậm chí 3,2%o, cho năng suất cao hơn giống Nhị ưu 838 là 3,3-19,4%. Giống NĐ5 chịu mặn khá, chống chịu sâu bệnh, chống đổ tốt hơn và năng suất cao hơn giống BT7 là 21,8-31%, chất lượng gạo thương phẩm khá. Ngoài ra, sử dụng phân chuồng và chế phẩm bón qua lá growmore sẽ hỗ trợ và làm tăng sức chịu mặn của cây lúa, giúp cây lúa phục hồi nhanh, giữ bộ lá bền, đẹp góp phần tăng năng suất. Đồng thời, biện pháp giữ nước không cho mặn bốc lên, không thực hiện rút nước lộ ruộng ở vùng nhiễm mặn cũng là giải pháp tích cực hỗ trợ thâm canh lúa. Hội nghị đã đề nghị UBND, Phòng NN và PTNT các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng chỉ đạo các xã ven biển mở rộng diện tích gieo cấy các giống lúa cho năng suất và chất lượng khá, khả năng chịu mặn tốt, gồm: giống lúa lai TX111, NĐ5 và 2 giống Nam Dương 99 (lúa lai), TBR45 (lúa thuần). Sở NN và PTNT tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn các giống lúa chịu mặn cao hơn các giống lúa trên để đáp ứng với thực tế và ứng phó với biến đổi khí hậu khi nước biển dâng, mặn lấn sâu./.

Tuấn Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com