Khuyến học khuyến tài ở Hồng Quang

08:02, 05/02/2020

Những năm qua, Hội Khuyến học xã Hồng Quang (Nam Trực) đã đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài (KHKT) trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng, góp phần thực hiện xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập.

Cô và trò Trường THCS Hồng Quang (Nam Trực) trong một giờ học.
Cô và trò Trường THCS Hồng Quang (Nam Trực) trong một giờ học.

Hội Khuyến học xã đẩy mạnh  tuyên truyền tới từng gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của các cấp Hội Khuyến học về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tuyên truyền về truyền thống “Hiếu học, trọng thầy”, “Tôn sư trọng đạo” trong các nhà trường, các cấp Hội cơ sở thôn xóm, dòng họ; đồng thời biểu dương khen thưởng các cá nhân, tập thể, gia đình có nhiều thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Công tác tổ chức và phát triển Hội được quan tâm. Đến nay toàn xã có 40 chi hội khuyến học thôn, xóm; nhà trường; dòng họ; xứ họ đạo với tổng số 3.520 hội viên (chiếm 23,5% dân số trong xã). Hàng năm, các chi hội khuyến học thôn, xóm, nhà trường, dòng họ, xứ họ đạo được kiện toàn, duy trì hoạt động thường xuyên với mạng lưới hội viên rộng khắp, tiêu biểu là các chi hội khuyến học: thôn Trại Xám, thôn Mộng Giáo, họ Tô xóm Thị 9, họ Phạm thôn Lạc Na, họ Lê xóm Thự, họ Trần Quang xóm Dứa… Công tác xây dựng quỹ khuyến học được Hội Khuyến học xã và các cấp Hội Khuyến học quan tâm vận động xây dựng và sử dụng quỹ đạt hiệu quả, đặc biệt là công tác vận động người dân địa phương và con em xa quê thành đạt ủng hộ quỹ để có nguồn hỗ trợ động viên con em học hành tiến bộ. Năm 2019, nhiều cá nhân đã đóng góp ủng hộ bằng nhiều hình thức cho công tác khuyến học địa phương, tiêu biểu như: Gia đình ông bà Lê Thuần Phong - Vũ Thị Dậu ở Hà Nội đã ủng hộ 50 triệu đồng; anh Lưu Đình Tùng ở thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ 70 chiếc cặp sách trị giá gần 20 triệu đồng để trao thưởng cho học sinh vượt khó học giỏi; cửa hàng xe máy, xe điện Thanh Tùng trao thưởng tặng quà cho giáo viên và học sinh với trị giá 15 triệu đồng… Từ sự đóng góp của nhân dân địa phương và con em xa quê hương, đến nay, tổng số quỹ khuyến học khuyến tài toàn xã đã lên tới 1 tỷ 520 triệu đồng; trong đó quỹ cấp xã là 215 triệu đồng, quỹ các chi hội thôn, xóm, dòng họ, xứ họ đạo là 1 tỷ 70 triệu đồng, quỹ khuyến học các nhà trường hơn 200 triệu đồng. Các chi hội khuyến học đều có quỹ duy trì từ 20-100 triệu đồng; trong đó riêng chi hội khuyến học dòng họ Phan Văn, xóm Rạch Đông có quỹ khuyến học trên 100 triệu đồng; chi hội khuyến học dòng họ Phạm, thôn Lạc Na có quỹ hơn 100 triệu đồng; chi hội khuyến học dòng họ Tô Văn, xóm Thị có quỹ trên 50 triệu đồng; chi hội khuyến học trường tiểu học có quỹ 130 triệu đồng; chi hội khuyến học Trường THCS Hồng Quang có quỹ 120 triệu đồng… Hàng năm, Hội Khuyến học xã và các cấp Hội cơ sở tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia đình, dòng họ, giáo viên tiêu biểu với số tiền 80-100 triệu đồng. Cùng với phát triển Quỹ khuyến học, Đảng uỷ, UBND xã và Hội Khuyến học xã đã kêu gọi, vận động những người con xa quê hương và các nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất cải thiện điều kiện học tập giảng dạy cho các nhà trường. Trong 2 năm 2018-2019, từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn kinh phí xã hội hoá, xã đã tiến hành xây dựng 10 phòng học và khu hiệu bộ Trường THCS Hồng Quang với kinh phí 8,5 tỷ đồng; tu sửa, xây dựng Trường Mầm non và Trường Tiểu học Hồng Quang với kinh phí 4,2 tỷ đồng.

Phong trào xây dựng “Gia đình học tập”; “Dòng họ học tập” và “Cộng đồng học tập” phát triển đã góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập. Trung tâm học tập cộng đồng xã cũng chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, HTX nông nghiệp tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền về kiến thức, kỹ thuật sản xuất, thâm canh, phát triển kinh tế hộ gia đình cho hàng trăm lượt người, góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng xã hội học tập. Từ phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xuất hiện nhiều điển hình “Gia đình học tập” tiêu biểu như gia đình các ông: Lê Văn Quả, xóm Thự; Nguyễn Tiến Đạt, phố Mả Râm; Phan Văn Mạnh, xóm Rạch; Phan Văn Khuể, xóm Rạch Trung. Các “Dòng họ học tập” tiêu biểu như: Phan Văn, xóm Rạch Đông; Tô, xóm Thị 9; Phạm, thôn Lạc Na; Nguyễn Quý, xóm Chiền; Phạm, xóm 10 Nam Quang. Cộng đồng học tập tiêu biểu như: Xóm Chiền; xóm Phố; xóm Mộng Lương; xóm Rạch Tây… Nhiều gia đình hiếu học tiêu biểu như các ông: Vũ Văn Vinh, thôn Hậu Phú; Nguyễn Văn Đạo ở Cầu Vòi, Phan Văn Dụ, xóm Rạch Trung, Nguyễn Duy Đà, xóm Đông; Lưu Đình Đạm, xóm Trại Xám.

Sự phát triển phong trào khuyến học khuyến tài ở Hồng Quang đã thúc đẩy con cháu trong xã học hành tiến bộ, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ phát triển giáo dục, xây dựng phát triển quỹ khuyến học của địa phương; khuyến khích, động viên các cháu học sinh tích cực học tập. Trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường học tập, trong các gia đình không có học sinh bỏ học. Các trường học ở cả 3 cấp học của xã đều đạt chuẩn quốc gia./.   

Bài và ảnh: Minh Thuận



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com