Nghĩa Minh quan tâm chăm sóc, giáo dục trẻ vị thành niên

09:01, 08/01/2018

Xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng) có gần 1.600 hộ với trên 5.000 khẩu sinh sống ở 9 xóm; trong đó có 1.023 phụ nữ. Là xã thuần nông, do điều kiện kinh tế, nhiều người đi làm ăn xa, để con cháu ở nhà cho ông bà chăm sóc, nuôi dưỡng nên việc giáo dục, bảo vệ con em ở lứa tuổi vị thành niên gặp nhiều khó khăn.

Hội viên CLB "Bà mẹ có con tuổi vị thành niên" xã Nghĩa Minh trao đổi kinh nghiệm truyền thông về nuôi dạy con cái.
Hội viên CLB "Bà mẹ có con tuổi vị thành niên" xã Nghĩa Minh trao đổi kinh nghiệm truyền thông về nuôi dạy con cái.

Từ tình hình thực tế ở địa phương, thực hiện Đề án “Tăng cường cung cấp dịch vụ Dân số - KHHGĐ cho vị thành niên”, Đảng ủy xã đã chỉ đạo Hội LHPN xã phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương xây dựng các mô hình CLB, góp phần nâng cao chất lượng dân số thời kỳ mới. Đồng chí Đỗ Thị Hải, Chủ tịch Hội LHPN, Chủ nhiệm CLB “Bà mẹ có con tuổi vị thành niên” xã Nghĩa Minh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy xã, Hội Phụ nữ xã chủ động khảo sát thực trạng các gia đình có con tuổi vị thành niên. Trong đó, phối hợp với các cộng tác viên dân số triển khai rà soát, thống kê theo Sổ A0. Theo thống kê, toàn xã có 250 hộ gia đình có con từ 10 đến 17 tuổi. Hội Phụ nữ xã đã xây dựng kế hoạch, khai trương mô hình CLB “Bà mẹ có con tuổi vị thành niên”; lựa chọn các tiêu chí trọng điểm, thống nhất cách thức triển khai thực hiện. Trong đó đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phát động gia đình hội viên, phụ nữ đăng ký tham gia; vận động các doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí theo phương thức xã hội hóa các hoạt động Dân số - KHHGĐ. Đến nay, CLB đã thu hút 58 thành viên là gia đình có con tuổi vị thành niên thuộc 9 chi hội nông nghiệp và 3 chi hội giáo dục. Ban Chủ nhiệm CLB gồm 12 thành viên; trước mỗi kỳ sinh hoạt, các chi hội trưởng chi hội phụ nữ đồng thời là trưởng nhóm sẽ chủ động khảo sát, lấy ý kiến của thành viên về vấn đề mà phần lớn chị em muốn tìm hiểu để chuẩn bị tài liệu cụ thể. Nội dung sinh hoạt phong phú xoay quanh các chủ đề như: Phương pháp chăm sóc sức khoẻ; chế độ dinh dưỡng phù hợp với độ tuổi của trẻ vị thành niên; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, cách xử lý tình huống trong gia đình; những biến đổi về tâm sinh lý của trẻ trong tuổi dậy thì; giáo dục kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp tương lai cho con... Nhờ đó, các thành viên đều được nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong giáo dục và nuôi dạy con tại gia đình và cộng đồng. Hội LHPN xã còn tổ chức hội thi “Phụ nữ nuôi dạy con tốt” với sự tham gia của các hội viên ở 12/12 chi hội, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nhiều mặt cho hội viên phụ nữ trong nuôi dạy con tốt và xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Sau 2 năm hoạt động, trên địa bàn xã đã có trên 500 lượt ông bố, bà mẹ và trẻ vị thành niên được tuyên truyền, hướng dẫn các kiến thức và kỹ năng về nuôi dạy con tốt, kiến thức sức khỏe sinh sản vị thành niên, kỹ năng sống. CLB cũng xây dựng quỹ do các thành viên tham gia tự đóng góp và các doanh nghiệp tài trợ với số tiền trên 10 triệu đồng. Số tiền quỹ được trích phần lớn để mua quà tặng cho con các thành viên CLB có thành tích học tập tốt vào cuối mỗi năm học. Chị Bùi Thị Phượng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm 1, xã Nghĩa Minh cho biết, trong quá trình vận động các gia đình có con tuổi vị thành niên, các cộng tác viên dân số và CLB xóm 1 tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông, tiếp cận trực tiếp đến các gia đình, cung cấp những kiến thức về nuôi dạy và chăm sóc con cái. Với lứa tuổi này, ngoài việc chăm lo bồi dưỡng về vật chất như ăn đủ các chất dinh dưỡng cần thiết, giữ gìn vệ sinh thân thể, phòng tránh bệnh tật, cha mẹ và gia đình còn cần tạo điều kiện cho các em vui chơi, hoạt động thể thao, giúp phát triển tầm vóc, tạo thuận lợi cho các em học tập, tiếp thu đầy đủ các tri thức, cách ứng xử, tạo điều kiện cho các em phát triển đúng đắn về trí tuệ, tinh thần. Chị Bùi Thị Hoài Thu, xóm 6, có 2 con, trong đó, cháu lớn học THPT, cháu út học lớp 8, tâm sự. Ở tuổi dậy thì, con gái cũng như con trai đã có sự phát triển về mặt sinh lý, nên bố mẹ cần trao đổi, chuyện trò giúp các con hiểu biết đúng đắn về giới tính để các con tự biết cách ứng xử phù hợp. Để làm được như vậy, cha mẹ và gia đình cần tôn trọng các con, thường xuyên trao đổi bàn bạc với các con về học tập, cách ứng xử trong gia đình và ngoài xã hội. Giáo dục các con tình cảm cao thượng trong cuộc sống không gì tốt bằng chính tấm gương lao động, tình thương yêu và cách xử thế của người lớn trong gia đình cũng như ngoài xã hội.

Thực hiện các đề án, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về nâng cao chất lượng công tác Dân số, Hội Phụ nữ xã còn tập trung tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên, phụ nữ về nội dung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; những kiến thức về dân số, KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, trẻ em; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, phòng, chống mua bán người. 100% chi hội phụ nữ tổ chức cho hội viên ký kết xây dựng gia đình không có bạo lực, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. Toàn xã thành lập 9 CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, 9 CLB Phụ nữ và pháp luật; 1 CLB Phụ nữ tự quản về ANTT và VSMT. Chị Nguyễn Thị Sâm, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Cùng với mô hình CLB “Bà mẹ có con tuổi vị thành niên”, hiệu quả thiết thực của CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc” đã thu hút được 680 hội viên tham gia. Có những gia đình cả hai vợ chồng và các con đều tích cực tham gia sinh hoạt. CLB sinh hoạt định kỳ 3 tháng/lần với nhiều hình thức phong phú. Bên cạnh việc tuyên truyền miệng, phát tài liệu, tờ rơi, CLB còn tổ chức các cuộc thi hái hoa dân chủ về những kiến thức đã phổ biến với những phần thưởng nhỏ để buổi sinh hoạt trở nên hào hứng, sôi nổi.

Thời gian tới, xã Nghĩa Minh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động mô hình CLB “Bà mẹ có con tuổi vị thành niên”, nhân rộng việc xây dựng CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc” tại 12 chi hội phụ nữ giúp các hội viên tiếp cận và ứng dụng các phương pháp, kỹ năng nuôi dạy con tốt. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong giáo dục và nuôi dạy con tại gia đình và cộng đồng./.

Bài và ảnh: Việt Thắng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com