Một tổ trưởng dân phố tận tụy

05:12, 29/12/2017

 

Tổ trưởng dân phố, cái công việc vẫn được nhiều người gọi vui là “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” hay “khổ trưởng”. Ấy vậy mà ông Nguyễn Quang Cảnh tổ trưởng tổ dân phố số 8, phường Vị Hoàng (TP Nam Định) đã có hơn 3 thập niên gắn bó với nó.

Gặp ông Nguyễn Quang Cảnh, ấn tượng đầu tiên về ông là sự nhanh nhẹn, minh mẫn dù đã suýt soát 80 tuổi. Đã 34 năm liên tục (từ năm 1983) ông vẫn giữ nguyên tâm huyết, ngày ngày mẫn cán cùng chiếc xe đạp len lỏi đến từng ngóc ngách, ngõ hẻm làm công việc “vác tù và hàng tổng”. Nhớ lại những ngày đầu, ông kể: “Năm 1983, khi mới chuyển đến khu phố sinh sống, đang là công nhân tại Nhà máy đồ hộp xuất khẩu ông đã được người dân trong khu phố tín nhiệm làm cán bộ tổ dân phố. Hồi đó tổ trưởng, tổ phó dân phố là những “chức vụ” “quyền rơm, vạ đá”, không có chế độ phụ cấp gì nhưng là những người luôn trực tiếp phải tiếp nhận, giải quyết các vấn đề, vụ việc phát sinh hằng ngày của người dân ở khu phố. Bên cạnh đó, do địa bàn tổ 8 giáp ranh với “khu đầu mom” ven sông Đào nổi tiếng là địa bàn có tình hình an ninh trật tự rất phức tạp, vì vậy, không phải ai cũng muốn nhận nhiệm vụ cán bộ tổ dân phố. Khi đã được bà con dân phố và chính quyền địa phương tín nhiệm, ông Cảnh tin là với lòng kiên trì, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm vì tập thể ông sẽ thành công nên đã nhận nhiệm vụ. Ông luôn bám sát phát động, triển khai thực hiện hiệu quả mọi chủ trương của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo của chi bộ khu dân cư. Không vụ lợi, thấu hiểu các hoàn cảnh khó khăn trong khu dân cư, giúp đỡ các hộ dân khi họ cần, cách làm ấy đã giúp ông ngày càng được tổ dân phố tín nhiệm. Do đó, mọi công việc triển khai từ nhỏ đến lớn, kể cả việc thu các khoản đóng góp ở tổ của ông đều được thực hiện nhanh chóng, nhiều phong trào của tổ dân phố số 8 luôn dẫn đầu phường. Ông đã vận động các hộ dân ngõ 235 đường Hùng Vương đóng góp kinh phí để tu sửa, nâng cấp hệ thống thoát nước thải cũ với tổng kinh phí hơn 40 triệu đồng, thoát cảnh sống chung với ách tắc nước thải, ô nhiễm môi trường. Các hoạt động cộng đồng liên gia ở ngõ 235 ngày càng sôi nổi. Ông Cảnh tâm sự: Là người sống lâu năm ở tổ dân phố, ông luôn nắm bắt các vụ việc trên địa bàn, hiểu rõ từng gia đình, vì vậy cũng thuận hơn cho ông trong việc hòa giải các va chạm, mâu thuẫn không tránh khỏi ở khu dân cư, xây dựng tình đoàn kết giữa các hộ dân trong khu phố. Mỗi vụ việc ông lại có cách vận động linh hoạt theo phương châm ôn hòa, “bán anh em xa, mua láng giềng gần” nên đều thành công. Các thành tích tiêu biểu trong việc bảo đảm an ninh trật tự của tổ dân phố số 8 luôn có sự đóng góp tích cực của người tổ trưởng mẫn cán. Điển hình như việc ông cùng cán bộ dân vận khu phố đã vận động thành công anh V.K.Đ, tự nguyện đi cai nghiện ở Trung tâm Điều trị nghiện ma túy tỉnh (Sở LĐ-TB và XH). Đây vốn là việc mà gia đình đối tượng và bản thân người nghiện đều né tránh, thờ ơ, không muốn người ngoài can thiệp, không sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương. Để vận động hiệu quả, ông Cảnh phối hợp với lực lượng công an phụ trách khu phố và cán bộ dân vận của tổ thường xuyên tiếp xúc với gia đình đối tượng để trao đổi, tuyên truyền, giải thích cho người nghiện và gia đình hiểu những lợi ích cơ hội khi cai nghiện thành công, các vấn đề sức khỏe liên quan… Đi đôi với giải tỏa rào cản tâm lý của gia đình và người nghiện, ông đã không quản ngại khó khăn cùng lực lượng chức năng hướng dẫn các thủ tục để tham gia chương trình cai nghiện tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy tỉnh. Hiện tại, gia đình anh Đ rất phấn khởi vì con em mình được quản lý, chữa trị bệnh và học nghề tập trung; cách ly với môi trường nhiều nguy cơ tái nghiện. Anh Đ đã ổn định sức khỏe và có suy nghĩ tích cực về cuộc sống hòa nhập cộng đồng sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện. Hay vụ việc phát hiện đối tượng bị truy nã vài năm trước của ông tổ trưởng và người dân tổ 8 cùng lực lượng công an đấu tranh đẩy lùi tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Hồi đó, phát hiện một người lạ đến tá túc trong một hộ dân khu phố có nhiều biểu hiện bất minh, người dân đã bí mật để ý và cung cấp thông tin cho công an địa phương xác minh, phát hiện đối tượng này có nhiều đặc điểm trùng khớp với một đối tượng đang bị truy nã giúp lực lượng chức năng ra tay kịp thời, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho địa bàn.

 

Đồng chí Vũ Thị Mười, Bí thư chi bộ khu dân cư số 3, phường Vị Hoàng cho biết: Không chỉ làm tốt vai trò tổ trưởng tổ dân phố số 8, từ nhiều năm nay, ông Cảnh còn được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng các chi hội CCB, người cao tuổi. Tận tụy với công tác xã hội, trong nhiều năm liền đảng viên Nguyễn Quang Cảnh đã được phường, thành phố khen thưởng./.

Thanh Thúy

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com