Sôi nổi chiến dịch tình nguyện

09:01, 05/01/2018

Với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chiến dịch Tình nguyện mùa đông 2017 và Xuân tình nguyện 2018 đã và đang thu hút đông đảo thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh tham gia nhằm giúp đỡ nhân dân, đồng bào ở những địa bàn khó khăn, các vùng biên giới, hải đảo, vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ… có một mùa đông ấm áp hơn.

Mở đầu chiến dịch, trong các ngày 17, 18-12-2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hải Hậu tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2017” tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Quảng Nham là một xã khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, đời sống nhân dân nơi đây đang bị đảo lộn bởi trận bão lụt lịch sử hồi tháng 10-2017. Tại đây, Đoàn công tác đã trao 60 suất quà trị giá 30 triệu đồng; 200 bộ quần áo, chăn màn cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 50 triệu đồng. Đây là số tiền và quần áo, chăn màn do đoàn viên, thanh niên trong toàn huyện ủng hộ. Ngoài các hoạt động tình nguyện sôi nổi trong chương trình Tình nguyện mùa đông, thời gian tới, Huyện Đoàn sẽ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động tình nguyện tại chỗ để chào mừng năm mới Mậu Tuất năm 2018. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, thể hiện đạo lý “lá lành đùm lá rách”, trong 2 ngày 22 và 23-12-2017, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ Thành Nam, Cty Geind Việt Nam, Cty Dệt may Yên Phú Nam Định tổ chức hoạt động thăm, tặng quà bà con vùng lũ các xã Suối Nánh và Đồng Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Đây là 2 xã phải gánh chịu những tổn thất nặng nề trong đợt bão lụt tháng 10 vừa qua. Xã Đồng Nghê có 1 người mất tích, 9 hộ gia đình bị cuốn trôi nhà cửa, 38 hộ bị bùn đất, đá tràn vào nhà, thiệt hại hoa màu khoảng 30ha, đường điện bị hư hỏng nặng, giao thông chia cắt và thiếu nguồn nước sạch sử dụng. Ở xã Suối Nánh, 4 người mất tích, 10 ngôi nhà sập hoàn toàn, 30 hộ phải di dời nhà cửa, nhiều vật nuôi của bà con bị chết hoặc bị lũ cuốn, hoa màu thiệt hại nặng. Ủng hộ, chia sẻ với bà con nhân dân ở đây, đoàn đã tổ chức  thăm hỏi, động viên và tặng 300 suất quà cho 300 hộ gia đình nghèo, trị giá mỗi suất quà 1 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn còn trao tặng Trường Mầm non xã Suối Nánh 290kg gạo, 60kg muối ăn, 200 gói bột canh, quần áo mới, mì tôm, đồ dùng học tập, sách vở, thuốc men, chăn màn... Thực hiện chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2017, Hội Sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định phối hợp với các đơn vị: Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Phụ sản Nam Định, Đoàn Thanh niên Sở NN và PTNT… tổ chức chương trình “Áo ấm vùng cao 2017”. Chương trình dự kiến được tổ chức từ ngày 11 đến 14-1-2018. Theo đó, đoàn công tác sẽ trao tặng áo ấm, khăn ấm, mũ ấm, găng tay, giầy dép cho 297 trẻ em mẫu giáo, 315 học sinh tiểu học xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Tặng chăn ấm, muối, bột canh, bánh kẹo, quần áo cho 250 hộ gia đình nghèo của xã; tổ chức giao lưu văn nghệ với bà con và các em học sinh địa phương... Đây là hoạt động thường niên của Đoàn trường, Hội sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng được duy trì trong nhiều năm qua.

Thời điểm hiện tại, tất cả các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã, đang tích cực triển khai thực hiện chương trình Tình nguyện mùa đông 2017, Xuân tình nguyện 2018. Theo đó, chương trình tập trung vào 4 nội dung: “Đông ấm cho em” với các hoạt động quyên góp chăn ấm, quần áo ấm, lương thực, thực phẩm, dụng cụ học tập… hỗ trợ trẻ em tại các địa bàn khó khăn trong và ngoài tỉnh. Vận động các nguồn lực xã hội xây “Nhà bán trú cho em”, “Trường đẹp cho em”; tham gia sửa chữa, vệ sinh trường học, trang bị tủ sách, nâng cấp, cải tạo sân chơi cho thiếu nhi. Ở nội dung “Đồng hành cùng nông dân”, tổ chức Đoàn, Hội các cấp tổ chức các đội hình tình nguyện có chuyên môn tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân cách chống rét cho lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm, đặc biệt là các biện pháp bảo vệ cây trồng, con giống vụ đông, xuân; tổ chức vận động quyên góp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, xây Nhà nhân ái... tặng các hộ gia đình khó khăn; xây, sửa cầu đường, cầu nông thôn, bến đò ngang an toàn, thực hiện chương trình Thắp sáng đường quê... Ngoài ra các cấp bộ Đoàn, Hội còn chung tay thực hiện chương trình “Vì sức khỏe cộng đồng” và “Xuân tình nguyện” nhằm khám, tư vấn sức khỏe, hiến máu nhân đạo, hỗ trợ, chăm lo Tết cho thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo... đón Tết cổ truyền; tổ chức chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo”, “Xuân yêu thương - Tết cho bệnh nhân nghèo”... Điểm nhấn của chương trình Tình nguyện mùa đông 2017 là việc Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh triển khai Chương trình “Nhà bán trú cho em” gắn với thực hiện cuộc vận động “Cùng em tôi đến trường” do BTV Tỉnh Đoàn phát động. Triển khai chương trình, các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức nhiều việc làm thiết thực: vận động ĐVTN và nhân dân ủng hộ tiền, lương thực, chăn, quần áo ấm, giày dép... tặng cho học sinh vùng khó khăn. Tổ chức Đoàn, Hội các cấp còn triển khai nhiều hình thức gây quỹ sáng tạo khác như: tổ chức các chương trình văn nghệ, hiến máu nhân đạo, gây quỹ từ thiện... Từ nguồn quỹ này, các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức các chuyến thăm, tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi, các đối tượng chính sách trong và ngoài tỉnh... Sau gần 2 tháng triển khai, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được nhiều đợt tình nguyện thăm hỏi, tặng quà người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền trên 500 triệu đồng. Bên cạnh các hoạt động thăm, tặng quà, tổ chức Đoàn còn tập trung vào các hoạt động khám, cấp phát thuốc cho các đối tượng gia đình chính sách, người nghèo, người già neo đơn… Theo đó, tổ chức Đoàn, Hội các cấp thành lập các đội thanh niên tình nguyện với nòng cốt là những thành viên của CLB Thầy thuốc trẻ Nam Định tiến hành khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho đối tượng chính sách, hộ nghèo; mổ mắt miễn phí cho người cao tuổi, phẫu thuật dị tật bẩm sinh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tập huấn các phương pháp sơ cấp cứu cơ bản cho giáo viên và tư vấn dinh dưỡng cho cha mẹ học sinh tại các trường mầm non, tiểu học. Các đội thanh niên tình nguyện còn hướng dẫn cho bà con nông dân ở nhiều vùng nông thôn cách phòng, chống các bệnh mùa đông, bệnh tay chân miệng, tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; tặng quà cho nữ công nhân ở các KCN... Đến nay, chương trình Tình nguyện mùa đông 2017 đã thành lập được 5 đội thầy thuốc trẻ tình nguyện, tiến hành tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 500 lượt người. Ngoài ra, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn thường xuyên tổ chức các hoạt động hiến máu nhân đạo. Dự kiến cuối tháng 1-2018, Tỉnh Đoàn phối hợp với Báo Tiền Phong, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật đỏ lần thứ X nhằm cung cấp, bổ sung lượng máu cho các bệnh viện vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, chiến dịch Tình nguyện mùa đông 2017 của tuổi trẻ tỉnh ta đang được các cấp bộ Đoàn triển khai tích cực với mong muốn phần nào xoá đi cái giá lạnh của mùa đông, chia sẻ khó khăn với đồng bào những vùng ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, rét đậm rét hại, góp phần bảo đảm an sinh xã hội./.

Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com