Hội Chữ thập đỏ huyện Xuân Trường với các hoạt động nhân đạo

09:01, 05/01/2018

Trong năm qua, Hội CTĐ huyện Xuân Trường đã tích cực triển khai nhiều hoạt động cứu trợ nhân đạo, giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam… góp phần làm vơi đi nỗi đau, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Ngay từ đầu năm 2017, các cấp Hội CTĐ trong huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác Hội và đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, đồng thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các địa phương đưa nội dung hoạt động nhân đạo, từ thiện vào chương trình công tác để chỉ đạo thực hiện. Các cấp Hội CTĐ trong huyện đã tăng cường triển khai tốt hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, kêu gọi sự chung tay, góp sức từ cộng đồng; đồng thời duy trì nhiều hình thức vận động các doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài huyện cứu trợ những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả Hội CTĐ huyện đã tổ chức 50 hội thi, hội thảo, viết vẽ về CTĐ, về môi trường, an toàn giao thông, phòng chống thiên tai, ma túy… và cấp phát hàng nghìn tờ rơi, 200 tin, bài, phóng sự được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhằm thu hút sự hỗ trợ, ủng hộ của các tập thể, cá nhân đối với người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa, người gặp rủi ro, hoạn nạn, thăm tặng quà gia đình chính sách, cán bộ, hội viên gặp khó khăn. Trong phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã vận động 5.678 lượt người tại các xã, thị trấn trong huyện với tổng số tiền, hàng hóa trị giá 974 triệu đồng. Vận động các Cty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và trích từ các nguồn quỹ của Hội CTĐ huyện trao tặng 665 suất quà cho các đối tượng là người khuyết tật, người cô đơn không nơi nương tựa… với tổng số tiền trị giá 144 triệu đồng. Phối hợp cùng với Hội CTĐ tỉnh trao tặng cho các cháu ở Cô nhi viện Thánh An - Bùi Chu 30 chiếc chăn đông. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện cũng đã tổ chức trao tặng 1.870 suất quà cho người nghèo trị giá 561 triệu đồng. Tiêu biểu như các xã: Xuân Kiên, Xuân Thành, Xuân Hòa, Xuân Phong, Thị trấn Xuân Trường… Ngoài ra, đầu năm 2017, Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ 70 suất quà Tết (do Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh tỉnh Nam Định tài trợ) với tổng số tiền, hàng trị giá 21 triệu đồng; Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 200 suất quà trị giá 100 triệu đồng; Trung ương Hội CTĐ Việt Nam trao tặng 100 suất quà với tổng số tiền, hàng trị giá 110 triệu đồng… Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã giúp đỡ 90 địa chỉ nhân đạo là những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hàng trăm triệu đồng, đã khảo sát được 170 địa chỉ và lập hồ sơ để vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện hỗ trợ. Đã có 15 cá nhân nhận trợ giúp bằng hình thức tặng tiền mặt hằng tháng với số tiền từ 50 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng… Tiêu biểu như các cá nhân: ông Nguyễn Văn Ái, xã Xuân Kiên; bà Nguyễn Thị Phim, xã Xuân Thành; bà Đặng Ngọc Duyến, xã Xuân Vinh; ông Trần Mạnh Hùng, xã Xuân Trung… Ngoài ra, các cấp Hội CTĐ trong huyện đã hỗ trợ về y tế, sức khỏe cho 2.155 người là nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người nghèo (trong đó có 725 nạn nhân chất độc da cam) với số tiền 205 triệu đồng; 348 người được hỗ trợ về học tập trị giá 126 triệu đồng; 15 gia đình được hỗ trợ xây nhà tình nghĩa với tổng trị giá 300 triệu đồng; 50 người được tặng xe lăn; 225 người khuyết tật được hỗ trợ về tiền mặt trị giá 259 triệu đồng; tặng quà cho 8 bệnh nhân phong với số tiền gần 14 triệu đồng. Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam về ủng hộ nhân dân miền núi phía Bắc và nhân dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12 (tháng 10-2017), các cấp Hội CTĐ huyện đã tích cực vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện ủng hộ hàng hóa và tiền mặt để giúp đỡ nhân dân vùng bị thiệt hại. Trong dịp này, Hội CTĐ huyện đã tổ chức 7 chuyến đi trao quà trực tiếp cho bà con vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt ở các huyện: Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải (Yên Bái) và huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) với tổng số tiền và hàng trị giá trên 1 tỷ đồng. Đồng chí Nguyễn Thị Điệp, Chủ tịch Hội CTĐ huyện cho biết: Để đạt được những kết quả tích cực trong công tác nhân đạo, trong năm qua, Hội CTĐ huyện đã phát huy vai trò là cầu nối giữa nhà tài trợ với các đối tượng khó khăn. Công tác tài chính được công khai, minh bạch, tiền và hàng ủng hộ đều được trao tới tận tay các đối tượng, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội…”.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác từ thiện, nhân đạo, thời gian tới, Hội CTĐ huyện Xuân Trường tiếp tục duy trì và phát triển các phong trào tương thân tương ái, tham gia tích cực cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Hội thường xuyên có kế hoạch khảo sát và nắm chắc các đối tượng nạn nhân chất độc da cam, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… để có kế hoạch hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, tiếp tục kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện giúp đỡ các đối tượng chính sách, hộ nghèo, trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.

Văn Huỳnh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com