Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác báo chí, thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2017

08:01, 20/01/2017

Chiều 18-1-2017, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT và TT, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ TT và TT; Hội Nhà báo Việt Nam và hơn 650 đại biểu là lãnh đạo: các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí; Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương; Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy; các Sở TT và TT; các cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh, thành phố…

Quang cảnh Hội nghị báo chí toàn quốc. Ảnh: Thành trung
Quang cảnh Hội nghị báo chí toàn quốc. Ảnh: Thành Trung

Báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2016, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác báo chí 2017 nêu rõ: hiện cả nước có 859 cơ quan báo chí. Tính đến tháng 9-2016, cả nước có 18.360 nhà báo được cấp thẻ và khoảng trên 5.000 phóng viên đang làm việc tại cơ quan báo chí nhưng chưa đủ điều kiện cấp thẻ nhà báo. Tổng doanh thu phát sinh trong lĩnh vực báo chí năm 2016 đạt khoảng 14 nghìn tỷ đồng, trong đó, các đài phát thanh, truyền hình đạt hơn 10 nghìn tỷ đồng, báo in, báo điện tử đạt gần 4.000 tỷ đồng. Năm 2016, cơ bản báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng
thông tin của Đảng, Nhà nước, thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân. Báo chí đã tuyên truyền có chất lượng, hiệu quả, góp phần vào thành công tốt đẹp của Đại hội XII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tích cực tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống; tuyên truyền đậm nét các nghị quyết Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; thông tin về các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; thông tin toàn diện về công tác bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo của Tổ quốc; thông tin, phản ánh toàn diện, kịp thời về các sự kiện quan trọng, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chúc mừng báo giới đã đồng hành cùng Chính phủ và cả nước, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ trong một năm có rất nhiều sự kiện. Ngoài việc thông tin vận động nhân dân thực hiện chủ trương và các chương trình của Chính phủ, công tác báo chí giúp phản biện, xây dựng chính sách có bước tiến rất rõ rệt. Sự chỉ đạo của Chính phủ về một số vấn đề liên quan tới người dân như y tế, vệ sinh thực phẩm, đổi mới giáo dục... nếu không có sự tuyên truyền, đặc biệt là sự phản biện, góp ý xây dựng chính sách đó thì Chính phủ và các bộ, ngành không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Phát huy những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng Chính phủ mong muốn trong năm 2017 báo chí nước nhà luôn giữ được lòng tin của cộng đồng, của xã hội, của nhân dân, góp tiếng nói quan trọng làm giảm những luồng thông tin sai lệch…

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng ghi nhận sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các cơ quan báo chí cả nước vào những thành tựu, những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2016 như: Đại hội XII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021... Bên cạnh đó, báo chí đã thông tin kịp thời các sự kiện nóng, vấn đề quan trọng, bức xúc, tình huống đột xuất trong đời sống xã hội. Trên cơ sở các nhiệm vụ chủ yếu trong hoạt động báo chí và công tác báo chí năm 2017 đã được hội nghị xác định, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh năm 2017, công tác báo chí cần tiếp tục tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ vào cuộc sống; coi trọng việc phát hiện, cổ vũ động viên các điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh phê phán các hiện tượng tiêu cực, những biểu hiện suy thoái tư tưởng đạo đức lối sống; chống những biểu hiện tham nhũng lãng phí, lợi ích nhóm; tạo diễn đàn để các tầng lớp nhân dân hiến kế đóng góp giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó, sáng 18-1-2017, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc giới thiệu quảng bá hình ảnh quốc gia, văn hóa, con người Việt Nam; vấn đề biên giới lãnh thổ, biển, đảo, phân giới cắm mốc. Nhận thức, ý thức trách nhiệm, sự tin tưởng, ủng hộ của quần chúng nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính sách và cách giải quyết của Chính phủ đối với các vấn đề quan trọng của đất nước ngày càng nâng cao. Việc đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch được nâng lên, qua đó góp phần tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế của đất nước ở khu vực và trên thế giới. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục như: Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc vẫn chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Nội dung và hình thức tuyên truyền vẫn chưa thực sự phong phú, hiệu quả, thuyết phục, phù hợp với các đối tượng khác nhau. Nhiều báo trong nước, nhất là các báo mạng khai thác thông tin từ nguồn báo chí nước ngoài, trên mạng xã hội thiếu thông tin kiểm chứng, thiếu nhạy cảm chính trị. Công tác phát ngôn ở nhiều đơn vị, địa phương còn có những sơ hở, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, chống phá.

Năm 2017, dự báo tình hình quốc tế, khu vực có diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình trong nước có nhiều khó khăn, thách thức. Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc biên giới cần tiếp tục quán triệt đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức, cơ chế chỉ đạo, phối hợp giữa các lực lượng tuyên truyền một cách toàn diện, đồng bộ; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương thức, ngôn ngữ tuyên truyền; chủ động định hướng xã hội, đồng thời nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm, lập trường của Việt Nam trong giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; tranh thủ hơn nữa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài đối với các chủ trương, đường đối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo môi trường trong nước và quốc tế thuận lợi để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển, đảo, giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, phát triển đất nước...
Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, góp phần quan trọng tạo môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước./.

Thành Trung Đức Thiện



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com