Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương

07:11, 17/11/2017

Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2017), ngày 16-11-2017, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương trong tỉnh.

Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Xuân Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Trực Ninh đã dự Ngày hội tại khu dân cư An Định, xã Trực Chính.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh trao tặng quà cho các hộ nghèo trong khu dân cư An Định, xã Trực Chính, huyện Trực Ninh
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh trao tặng quà cho các hộ nghèo trong khu dân cư An Định, xã Trực Chính, huyện Trực Ninh.

Trong năm qua, Ban công tác Mặt trận khu dân cư An Định đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”…, công tác khuyến học khuyến tài, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện nhân đạo, tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội… góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống của bà con nhân dân trong khu dân cư, giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,53%. Đến nay, có trên 90% số hộ gia đình trong khu dân cư được công nhận gia đình văn hóa, 100% học sinh được đến trường, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 87%...

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả của khu dân cư An Định đạt được trong thời gian qua đã góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong khu dân cư tích cực phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, vận động nhân dân đa dạng hóa các loại hình sản xuất, kinh doanh, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, duy trì tốt các quy ước, hương ước trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, xây dựng NTM ngày càng phát triển bền vững.

Tại ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng.

Đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của khu dân cư Hổ Sơn, xã Liên Minh (Vụ Bản) có đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Xuân Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, xã và đông đảo bà con nhân dân trong khu dân cư.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng quà cho các hộ nghèo khu dân cư Hổ Sơn, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng quà cho các hộ nghèo khu dân cư Hổ Sơn, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản.

Khu dân cư Hổ Sơn hiện có 348 hộ với 1.175 khẩu. Năm qua, Ban công tác Mặt trận khu dân cư Hổ Sơn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhân dân trong khu dân cư hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,58%, 100% đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, khu dân cư thực hiện tốt các quy ước, hương ước của địa phương, phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bà con nhân dân luôn đoàn kết, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, 84% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trên 73,61% người dân trong thôn tham gia BHYT, 100% số hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn…

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nhân dân khu dân cư Hổ Sơn đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, nhân dân trong khu dân cư tiếp tục phát huy hiệu quả sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Tại ngày hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao 17 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng.

Trước đó, ngày 14-11-2017, đồng chí Đặng Xuân Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư xóm 8, xã Mỹ Hà (Mỹ Lộc).

Khu dân cư xóm 8 hiện có 199 hộ với 595 khẩu. Những năm qua, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, nhân dân khu dân cư xóm 8 đã tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Trong phong trào xây dựng NTM, nhân dân trong xóm đã đóng góp tiền của, công sức mở rộng trục đường chính rộng 5m, vận động nhân dân hiến 1.000m2 đất mở rộng đường giao thông thôn, xóm trị giá trên 451 triệu đồng. Huy động nhân dân đóng góp tu sửa nhà văn hóa xóm với tổng kinh phí trên 131 triệu đồng… Đến nay, khu dân cư có 170 số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (chiếm 87,1%), nhiều hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa nhiều năm liên tục. Năm 2017, khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư 4 không (không tội phạm, không sinh con thứ 3, không ô nhiễm môi trường, không có khiếu kiện trái pháp luật). Nhờ làm tốt công tác phát triển kinh tế nên đời sống của nhân dân từng bước được ổn định, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 27 triệu đồng/người/năm, số hộ khá giàu ngày càng tăng, số hộ nghèo giảm xuống còn 2%...

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao những kết quả mà người dân khu dân cư xóm 8 nói riêng và xã Mỹ Hà nói chung đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, nhân dân xóm 8 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của làng, xã, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tại ngày hội, Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao tặng 10 suất quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã, mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com