Hội thảo khoa học "Đồng chí Lê Đức Thọ với cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định"

08:11, 13/11/2017

Thực hiện Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 5-12-2016 của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Chủ nhiệm Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; sáng ngày 10-11-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Đức Thọ với cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định”. Dự Hội thảo có đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; PGS,TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Chương trình Sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; các PGS,TS, giảng viên cao cấp thuộc Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, thân nhân gia đình đồng chí Lê Đức Thọ.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Hội thảo.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: đồng chí Lê Đức Thọ là một cán bộ lãnh đạo có tài năng về nhiều mặt, là tấm gương sáng về lòng yêu nước, cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, là niềm tự hào của quê hương Nam Định. Để tưởng nhớ công ơn của đồng chí Lê Đức Thọ, năm 2014, tỉnh Nam Định đã xây dựng công trình Khu tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ tại xã Nam Vân, Thành phố Nam Định. Với phạm vi nghiên cứu rộng rãi, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng hội thảo sẽ tiếp tục làm sáng tỏ công lao, phẩm chất đạo đức cách mạng, tấm gương người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam của đồng chí Lê Đức Thọ.

Tại hội thảo, 28 tham luận của các PGS,TS Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Phòng Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định, Hội Sử học Nam Định… đã bổ sung, làm sáng tỏ thêm cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, cũng như phẩm chất cao đẹp, tình cảm đối với Tổ quốc, đồng bào, đồng chí, quê hương của đồng chí Lê Đức Thọ. Nội dung các tham luận tập trung đi sâu làm sáng tỏ 4 vấn đề: Truyền thống quê hương, gia đình - những nhân tố tác động hình thành nên nhân cách nhà cách mạng Lê Đức Thọ; đồng chí Lê Đức Thọ - người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam; đồng chí Lê Đức Thọ - tấm gương người cộng sản mẫu mực; đồng chí Lê Đức Thọ - người con ưu tú của quê hương Nam Định.

Phát biểu kết thúc Hội thảo, đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định hội thảo nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động và những cống hiến xuất sắc của đồng chí Lê Đức Thọ đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định, đồng thời góp phần thu thập tư liệu và những kiến giải khoa học phục vụ việc nghiên cứu, biên soạn tiểu sử đồng chí Lê Đức Thọ. Từ đó đánh giá đúng đắn, đầy đủ hơn nữa tài năng, công lao, đóng góp của đồng chí Lê Đức Thọ. Sau hội thảo, ban tổ chức sẽ tập hợp các tham luận thành tập kỷ yếu làm tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu lịch sử Đảng nói chung và công tác nghiên cứu, biên soạn tiểu sử đồng chí Lê Đức Thọ nói riêng./.

Tin, ảnh: Hoa Xuân

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com