Đường phố Thành Nam: Đường Vũ Năng An

05:06, 09/06/2017

Đường Vũ Năng An rộng 6m, dài 830m, có địa giới từ phố Trần Thánh Tông đến phố Nguyễn Đức Thuận, thuộc phường Thống Nhất (TP Nam Định).

Vũ Năng An (1916-2004) sinh tại Thành phố Nam Định. Năm 20 tuổi, ông rời Nam Định vào Nam để làm việc và học nghề ảnh. Ông là một trong những người vận động thành lập Hội Điện ảnh An Nam vào năm 1937-1938. Tháng 8-1945, vào những ngày Hà Nội tổng khởi nghĩa, nhiều tấm ảnh nổi tiếng của ông đã ra đời như: Chiếm Phủ Khâm sai (19-8-1945), Mít-tinh trước quảng trường Nhà hát Lớn (17-8-1945)... Sau ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, ông là một trong 6 nghệ sĩ được Đảng cử tới Phủ Chủ tịch chụp ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đây hoạt động nhiếp ảnh của ông gắn bó với sự nghiệp cách mạng. Từ năm 1947 đến kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, ông phụ trách Ban nhiếp ảnh tại Văn phòng Bộ Tổng Tư lệnh và Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị. Trong Chiến dịch Biên giới 1950, ông là nhiếp ảnh của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Biên giới. Thời gian này, ông đã chụp tấm ảnh nổi tiếng: Bác Hồ tại mặt trận Đông Khê. Về đề tài Bác Hồ, ông có nhiều bức ảnh khác như: Bác Hồ với cháu Minh Thu, Bác ở hồ Y-xức-cun thuộc Cộng hòa Ca-dắc-xtan... Ngoài những tấm ảnh về đề tài Bác Hồ, ông còn có nhiều tấm ảnh lịch sử như: Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra mắt nhân dân, Quốc hội họp lần đầu tiên... Bộ ảnh về đề tài Cách mạng Tháng Tám và kháng chiến chống Pháp của ông phong phú và có chất lượng cao, được coi là những tư liệu lịch sử quý giá.

Cuối năm 1954, Vũ Năng An chuyển sang hoạt động điện ảnh. Ông đã thực hiện nhiều bộ phim truyện, phim tài liệu như: Lửa trung tuyến, Cải cách ruộng đất, Những bức thư gửi từ Việt Nam, Thành phố lúc rạng đông, Sài Gòn - Tháng 5-1975, Tháng 5 - Những gương mặt, Qua cầu Công lý, Gặp đảo tự do... Từ năm 1961 đến năm 1972, ông là Phó giám đốc Xưởng phim truyện Việt Nam (Hãng phim truyện Việt Nam hiện nay). Từ năm 1972 đến 1979, ông giữ cương vị Giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam. Ngoài ra ông còn viết kịch bản, lời bình cho một số phim tài liệu, phim truyện...

Năm 1996, nghệ sĩ Vũ Năng An được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I ở thể loại nhiếp ảnh. Ông qua đời năm 2004, hưởng thọ 88 tuổi./.

Minh Tân

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com