Đường phố Thành Nam: Đường Mỹ Tho

06:05, 26/05/2017

Đường Mỹ Tho rộng 13,5m, dài 608m, có địa giới từ phố Phan Anh đến phố Đoàn Khuê, thuộc khu đô thị Thống Nhất.

Mỹ Tho là đô thị loại I và là tỉnh lỵ của tỉnh Tiền Giang từ năm 1976 đến nay (trước đó là tỉnh Mỹ Tho), thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vào thế kỷ 17, Mỹ Tho cùng với Cù Lao Phố, Biên Hòa là trong 2 trung tâm thương mại tấp nập nhất Nam Bộ. Hiện nay, Thành phố Mỹ Tho có 8.154,08ha diện tích tự nhiên, với 17 xã, phường. Dân số của Thành phố Mỹ Tho vào khoảng 270 nghìn người. Dân tộc Kinh chiếm đa số và có người dân tộc Hoa, Chăm và Khmer cùng chung sống. Mỹ Tho có thế mạnh về thương mại - dịch vụ và tiềm năng du lịch, đặc biệt là du lịch xanh miệt vườn, sông nước. Du lịch Mỹ Tho nổi tiếng với chèo thuyền ven sông Mỹ Tho, tham quan Chùa Vĩnh Tràng và món ăn đặc sản Hủ tiếu Mỹ Tho. Thành phố Mỹ Tho có sông Tiền là một trong hai nhánh của sông Cửu Long nên giao thông thủy - bộ rất thuận lợi đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong những năm gần đây, nền kinh tế của thành phố tiếp tục có những diễn biến tốt, kinh tế tăng trưởng ở mức cao.

Thành phố Mỹ Tho và Thành phố Nam Định là hai thành phố kết nghĩa. Hiện nay có tên đường Nam Định tại Thành phố Mỹ Tho./.

Minh Tân

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com