Đường phố Thành Nam: Phố Vũ Xuân Thiều

06:06, 02/06/2017

Phố Vũ Xuân Thiều dài 34m, rộng 10m có địa giới từ Ngã 6 Năng Tĩnh đến phố Nguyên Hồng, thuộc phường Năng Tĩnh (TP Nam Định).

Vũ Xuân Thiều (1945-1972) quê xã Hải An (Hải Hậu), là con thứ 7 trong gia đình có 10 người con. Năm 1965, khi đang là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội năm thứ 3, Vũ Xuân Thiều đã nhập ngũ và được tuyển chọn vào không quân. Năm 1968, sau khi hoàn thành xuất sắc khóa học và huấn luyện bay ở Liên Xô, Vũ Xuân Thiều trở về nước và được biên chế về Trung đoàn Không quân Sao Đỏ (E921). Tháng 12-1972, khi đế quốc Mỹ mở rộng cuộc tập kích chiến lược quy mô lớn bằng máy bay B-52 vào các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Thượng uý Vũ Xuân Thiều, Trung đội trưởng thuộc Đại đội 9, Trung đoàn 927, Sư đoàn 371, Quân chủng Không quân đã cùng đồng đội quyết tâm tiêu diệt máy bay địch. Để đánh chắc thắng, Vũ Xuân Thiều đề xuất phương án công kích gần, mặc dù có khả năng nguy hiểm cho cả máy bay và người lái. Đêm 28-12-1972, máy bay của Vũ Xuân Thiều đã lách qua vòng vây của các chiến đấu cơ bảo vệ để tiếp cận pháo đài bay B-52 của địch. Hai quả đạn phóng không hiệu quả, Vũ Xuân Thiều đã lao thẳng chiếc máy bay của mình vào chiếc B52 mang đầy bom và anh dũng hy sinh.

Tháng 12-1994, Vũ Xuân Thiều đã được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND./.

Đức Thiện



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com