Trường Trung học cơ sở Mỹ Xá thi đua "Dạy tốt - Học tốt"

06:01, 21/01/2021

Trường THCS Mỹ Xá thành phố Nam Định đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia từ năm 2003; đến năm 2012 được UBND tỉnh công nhận Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. Từ đó đến nay, cùng với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhà trường luôn nỗ lực vận động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng thêm về cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, từng bước phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí, đề nghị công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia và danh hiệu “Trường xanh - sạch - đẹp - an toàn”. 

Các em học sinh Trường THCS Mỹ Xá (thành phố Nam Định) trao đổi bài trước giờ học.
Các em học sinh Trường THCS Mỹ Xá (thành phố Nam Định) trao đổi bài trước giờ học.

Hiện tại, nhà trường đã có một cơ ngơi khang trang với đầy đủ các phòng học, phòng chức năng và khuôn viên rộng rãi, thoáng mát. Ban giám hiệu nhà trường luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhằm từng bước đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Nhà trường gắn các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành vào từng nhiệm vụ cụ thể, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao công tác và giảng dạy. Bên cạnh việc tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhà trường tổ chức các buổi báo cáo kinh nghiệm, hội thảo chuyên đề, hội giảng cấp trường và tích cực tham gia các buổi hội thảo, hội giảng khối các trường THCS trong thành phố, với các giờ dạy đều xếp loại tốt. Để việc đổi mới phương pháp giảng dạy trong mỗi giáo viên đạt hiệu quả cao, Ban giám hiệu nhà trường chủ trương đổi mới phương pháp dạy của thầy và học của trò, tạo mọi điều kiện để học sinh phát huy năng lực của bản thân, tích cực tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tạo nên môi trường học tập thân thiện. Ngay từ đầu các năm học, ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch, phân tích kết quả học tập của học sinh để đề ra chỉ tiêu phấn đấu cho từng lớp, từng khối lớp và cho từng đội tuyển học sinh giỏi. Đội ngũ giáo viên luôn thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, dạy học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản và phương pháp học tập ở từng bộ môn, trên cơ sở đó tập trung dạy nâng cao và mở rộng theo từng chuyên đề. Đối với các đội tuyển học sinh giỏi, nhà trường phân công những giáo viên có năng lực chuyên môn giỏi, nhiệt tình, có đầu tư về kinh phí, tài liệu phục vụ giảng dạy, tăng thời gian bồi dưỡng để các em có kiến thức tham gia vào các kỳ thi học sinh giỏi và là “đầu tàu” đẩy mạnh phong trào học tập ở các lớp. Năm học 2019-2020, nhà trường có 11 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố và 11 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh. Thành tích nổi bật của nhà trường là số lượng học sinh thi đỗ vào lớp 10 bậc THPT nói chung và học sinh thi đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nói riêng mỗi năm một tăng. Trong 5 năm qua, chất lượng học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT của trường luôn ở trong tốp dẫn đầu của thành phố, hàng năm có từ 8 đến 12 học sinh thi đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Đây là yếu tố quan trọng tạo nên uy tín và sức thu hút học sinh trong khu vực vào học tại trường. Nếu như năm học 2014-2015, nhà trường chỉ có 540 học sinh ở 14 lớp học thì đến năm học 2020-2021, nhà trường đã có trên 1.000 học sinh ở 24 lớp học. Cùng với việc đổi mới phương pháp trong dạy và học trên lớp, nhà trường thực hiện đổi mới ở cả các hoạt động vui chơi cho học sinh, để các em lĩnh hội kiến thức và vận dụng kiến thức vào thực tế một cách vui vẻ, sống động, đạt được hiệu quả giáo dục cao. Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên của nhà trường đã thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp như múa hát tập như thể, các trò chơi dân gian, các hoạt động vui chơi giải trí, giao lưu văn hoá văn nghệ… giúp học sinh có thêm những trải nghiệm trong cuộc sống và tạo tinh thần đoàn kết, vui tươi lành mạnh đồng thời tạo sự gần gũi, thân thiện hơn giữa thầy và trò trong các hoạt động. Cùng với việc thực hiện đồng bộ các biện pháp đổi mới phương pháp dạy và học, nhà trường tích cực thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Sự thân thiện và tích cực được nhà trường xác định không thể tách rời, bổ sung và tác động lẫn nhau khi thực hiện các nội dung của phong trào thi đua. Từ năm học 2016-2017 đến nay, nhà trường được UBND tỉnh tặng cờ “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu các phong trào thi đua”; danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen về thành tích “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục đào tạo”.

Phát huy những thành tích đã đạt được, Trường THCS Mỹ Xá phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021, giữ vững vị trí trong tốp dẫn đầu về chất lượng thi đỗ vào lớp 10 THPT, có nhiều học sinh thi đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, xứng đáng là đơn vị mạnh của ngành GD và ĐT thành phố Nam Định./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com