Phụ nữ Nghĩa Minh tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao

08:02, 07/02/2020

Về xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng) vào một ngày đầu năm mới, khi sắc xuân vẫn còn tràn ngập đất trời, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là cảnh quan môi trường ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp. Những ngôi nhà cao tầng hiện đại thấp thoáng bên những khu vườn kiểu mẫu xanh tươi, rực rỡ sắc màu. Trên các trục đường chính, đường dong ngõ xóm, những chậu hoa, cây cảnh đẹp mắt được đặt xen kẽ với hàng trăm cặp thùng đựng rác thải vô cơ, hữu cơ. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ với hệ thống điện, đường, trường, trạm khang trang. Được chọn xây dựng xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020, cán bộ, hội viên phụ nữ trong xã đã tham gia bằng nhiều hoạt động thiết thực, tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Chị Vũ Thị Duyên, hội viên xóm 5 trồng hoa cúc, mía, chanh, chăn nuôi lợn, cá, gà, vịt cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
Chị Vũ Thị Duyên, hội viên xóm 5 trồng hoa cúc, mía, chanh, chăn nuôi lợn, cá, gà, vịt cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Để góp phần nâng tầm các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, cán bộ, hội viên phụ nữ trong xã đã tích cực trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa. Năm 2019, toàn xã đã trồng được tuyến đường hoa dài 1.600m, nâng tổng chiều dài tuyến đường hoa lên 2.600m. Riêng tháng 1-2020 trồng thêm 3 tuyến dài 800m. Cùng với đó, hội phụ nữ xã tiếp tục duy trì hoạt động của 9 “Tổ phụ nữ tự quản về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường” gồm 538 thành viên, thường xuyên quét dọn các trục đường chính, đường dong ngõ xóm; tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên về an ninh trật tự, chấp hành tốt hương ước, quy ước của địa phương, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Hội Phụ nữ xã còn vận động hội viên và nhân dân “xanh hóa, sáng hóa” các tuyến đường, đầu tư mua chậu trồng hoa, cây cảnh và hệ thống điện thắp sáng về đêm trên các trục đường. Trong các gia đình, hội viên tích cực chỉnh trang nhà cửa, sân vườn, trồng hoa trong khuôn viên; thực hiện phân loại, xử lý rác thải ngay tại nguồn. Các thùng tròn màu xanh đựng rác hữu cơ, xử lý bằng men sinh học trở thành nguồn phân bón cho cây trồng. Rác vô cơ được cho vào bao hoặc thùng màu vàng, chuyển đến nơi quy định. Trong xây dựng NTM nâng cao, Hội Phụ nữ xã còn tiếp tục nhân rộng mô hình “Chi hội 5 không, 3 sạch”; đẩy mạnh cuộc vân động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gồm các tiêu chí: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Các chi Hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ về vai trò của gia đình trong xã hội, trách nhiệm của người phụ nữ trong việc nuôi dưỡng, giáo dục con cái; vận động cán bộ, hội viên đăng ký xây dựng gia đình đạt 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; duy trì hoạt động của Câu lạc bộ “Bà mẹ có con tuổi vị thành niên” với 68 thành viên. Trong năm 2019, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ “Bà mẹ có con tuổi vị thành niên” đã mời báo cáo viên nói chuyện chuyên đề nuôi dạy con tốt, phòng, chống ma túy, giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành niên. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu, Hội Phụ nữ xã đã phối hợp tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật, chú trọng đào tạo nghề, khai thác các nguồn vốn cho chị em vay. Hiện toàn xã có 3 tổ phụ nữ vay vốn với 114 hộ vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, dư nợ trên 3 tỷ đồng; đồng thời huy động chị em tiết kiệm được trên 150 triệu đồng. Một số hội viên năng động xây dựng được các mô hình kinh tế hiệu quả. Tiêu biểu như các chị: Vũ Thị Dung, xóm 9 với mô hình nuôi dê; Hoàng Thị Thắm, xóm 3 chăn nuôi gà, cá, lợn, ngan; Vũ Thị Duyên, xóm 5 trồng hoa cúc, mía, chanh, chăn nuôi lợn, cá, gà, vịt; Trần Thị Loan, xóm 7 nuôi trâu, cá; Lê Thị Thu, xóm 9 đầu tư xây dựng ao đầm nuôi cá... Ngoài ra, 3 hội viên duy trì mô hình nuôi giun quế, cung cấp nguồn thức ăn cho gia cầm, nuôi thủy sản và tận dụng mùn giun để trồng rau, cây ăn quả. Trong năm 2019, Hội Phụ nữ xã còn dạy nghề đan cói cho 30 hội viên, góp phần tạo thêm việc làm cho phụ nữ lúc nông nhàn. Đối với tiêu chí tỷ lệ người dân tham gia BHYT, Hội Phụ nữ xã tiếp tục nhân rộng mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT - Vì sức khỏe gia đình” với 15 nhóm, 158 thành viên. Trong năm đã vận động hội viên và nhân dân mua được 499 thẻ qua kênh của Hội.

Với những đóng góp thiết thực của cán bộ, hội viên phụ nữ, diện mạo NTM kiểu mẫu xã Nghĩa Minh đang dần hình thành rõ nét, từng bước nâng cao đời sống người dân./.

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com