Đổi thay ở xã ven đô

07:02, 06/02/2020

Đảng bộ xã Nam Phong (thành phố Nam Định) hiện có 22 chi bộ với 338 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, lãnh đạo nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Nông dân xã Nam Phong chăm sóc hoa ly.
Nông dân xã Nam Phong chăm sóc hoa ly.

Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt chi bộ hàng tháng, chỉ đạo các chi bộ khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại bức xúc ở địa phương. Nổi bật là thời gian qua xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc kiên quyết xử lý các sai phạm về đất đai nhằm khắc phục tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích. Riêng năm 2019, xã đã xử lý 14 trường hợp vi phạm. Việc kiên quyết xử lý vi phạm về đất đai đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân trong xã. Mặt khác, Đảng ủy xã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng; ngăn ngừa những hiện tượng tiêu cực trong các cấp ủy, tổ chức đảng, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm của cán bộ, đảng viên. Năm 2019, Đảng ủy xã chỉ đạo 5 chi bộ dân cư xử lý kỷ luật đối với 6 đảng viên vi phạm chính sách dân số và Quy định số 47 về 19 điều đảng viên không được làm. Ngoài ra, Đảng ủy đang thực hiện các bước đề nghị Thành ủy Nam Định khai trừ Đảng 6 trường hợp. Nhờ tập trung chăm lo công tác xây dựng đảng, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên không ngừng được nâng lên. Ban thường vụ Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch, đề ra nhiều giải pháp, định hướng, chỉ đạo các chi bộ hướng về cơ sở, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đổi mới tư duy, đẩy mạnh phát triển sản xuất nhằm từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Là địa phương có nghề trồng hoa, cây cảnh với nhiều làng nghề như: làng quất Vạn Diệp, làng hoa Phù Long... nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương và nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân mạnh dạn đưa các loại giống hoa, cây cảnh có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã chỉ đạo các hội, đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, tín chấp vay vốn cho nông dân phát triển sản xuất. Chuyển biến rõ nét nhất trong sản xuất nông nghiệp ở Nam Phong là ngày càng hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tập thể. Điển hình như các mô hình “Tổ hợp tác trồng hoa, cây cảnh Mỹ Tiến”, “Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh hoa, cây cảnh Nam Phong"… Đồng chí Bùi Quốc Huy, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Việc tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng tập thể đã giúp người nông dân có thêm kiến thức, kỹ thuật, thông tin thị trường, giúp đưa công nghệ trong xử lý giống, nhiệt độ để hoa nở đúng độ theo yêu cầu, bảo quản hoa sau thu hoạch cho người dân để có thể vận chuyển hoa đi xa. Bên cạnh đó, xã đang tạo ra sự liên kết giữa nhà đầu tư, người sản xuất, nhà khoa học và thị trường, mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp của xã. Qua đó giúp nâng cao giá trị thu nhập cho người nông dân. Hiện nay xã có 139,9ha diện tích chuyển đổi cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao, thu nhập từ 350-400 triệu đồng/ha/năm. Mặt khác, nhờ biết phát huy tốt lợi thế về giao thông với Quốc lộ 21A chạy qua; đường trục phát triển phía nam thành phố Nam Định qua và một số cơ quan, các trường đào tạo nghề về nông nghiệp, xây dựng, các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn xã, người dân xã Nam Phong đã đẩy mạnh phát triển các ngành nghề như sản xuất đồ mộc dân dụng, đồ gỗ mỹ nghệ, chế biến lương thực, thực phẩm, kinh doanh, buôn bán các đồ dân dụng, dịch vụ ăn uống, lưu trú… tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 55 triệu đồng/năm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh, cảnh quan môi trường được giữ gìn xanh - sạch - đẹp. Toàn xã có gần 80% thôn xóm đạt danh hiệu “Làng văn hóa”; 95,12% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Việc thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng đã tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ Nam Phong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và phát triển./.

Bài và ảnh: Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com