Nghĩa Trung thực hiện hiệu quả các biện pháp giảm nghèo

08:02, 20/02/2017
Chúng tôi đến thăm gia đình bà Dương Thị Thư, thuộc diện hộ nghèo, ở xóm 1, xã Nghĩa Trung (Nghĩa Hưng). Vừa rót nước mời khách, bà vừa xúc động cho biết: Tết này, gia đình tôi được ở căn nhà mới, cao ráo, sạch sẽ nên rất phấn khởi. Bà cho biết thêm, căn nhà cũ trước đây đã xuống cấp, nền nhà trũng, hễ mưa là ngập nhưng kinh tế gia đình quá khó khăn nên không có tiền sửa chữa. Trước hoàn cảnh của bà, UBND xã Nghĩa Trung đã quyết định trích 20 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo của xã, hỗ trợ gia đình xây lại căn nhà mới. Được các con hỗ trợ và vay mượn anh em, bà đã xây lại căn nhà, rộng hơn 20m 2, với tổng chi phí trên 60 triệu đồng.
Cơ sở sản xuất gạch không nung Hoàng Vụ, ở xóm 1, xã Nghĩa Trung tạo việc làm, thu nhập cho 15 lao động.
Cơ sở sản xuất gạch không nung Hoàng Vụ, ở xóm 1, xã Nghĩa Trung tạo việc làm, thu nhập cho 15 lao động.
Đồng chí Nguyễn Văn Cường, cán bộ LĐ-TB và XH xã cho biết, hiện nay, xã Nghĩa Trung có 44 hộ nghèo, chiếm 1,7% số hộ và 192 hộ cận nghèo, chiếm 7,41% số hộ. Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước đối với đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, trợ giúp họ cải thiện đời sống vật chất và tinh thần để họ vươn lên hòa nhập cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. UBND xã đẩy mạnh tuyên truyền chế độ, chính sách của Nhà nước về công tác bảo trợ xã hội trong cán bộ, nhân dân; tổ chức triển khai lồng ghép các văn bản của Nhà nước, của tỉnh về chế độ chính sách đối với người có công, công tác giảm nghèo bền vững, chế độ, chính sách bảo trợ xã hội trên hệ thống loa truyền thanh của xã, trong các hội nghị giao ban hằng tháng và lồng ghép trong các cuộc họp của các ngành, đoàn thể, tổ dân phố. Xã thường xuyên tổ chức rà soát các hộ nghèo, cận nghèo, qua đó phân tích, chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến nghèo của các nhóm đối tượng là do thiếu vốn, bị tàn tật hoặc ốm đau thường xuyên, người già sống đơn thân không có sức lao động. Trên cơ sở đó, xã thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và triển khai các giải pháp hỗ trợ cụ thể phù hợp đối với từng nhóm đối tượng như: Cho vay vốn sản xuất, cấp thẻ BHYT, miễn giảm học phí và các khoản đóng góp khác cho trẻ em nghèo, hỗ trợ xây sửa nhà cho hộ nghèo. Những năm qua, các đối tượng bảo trợ, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã được hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước như hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ khó khăn đột xuất, tặng quà nhân dịp lễ, tết… Xã đã sớm rà soát, lập danh sách đề nghị ngành chức năng cấp thẻ BHYT cho các đối tượng gia đình chính sách, người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội để chuyển đến đối tượng ngay những ngày đầu năm 2017. Năm nay, xã Nghĩa Trung có 151 người nghèo và 667 người cận nghèo đều đã được cấp thẻ BHYT. 100% đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ BHYT miễn phí, tạo thuận lợi cho các đối tượng được tiếp cận với các dịch vụ chăm sức khỏe, phục hồi chức năng… Năm học 2016-2017, xã đã xét duyệt, miễn giảm học phí cho 150 cháu là con em hộ nghèo, cận nghèo, giảm bớt khó khăn cho gia đình. Bên cạnh đó, xã tạo điều kiện cho các hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Hằng năm có hàng trăm lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn ưu đãi, với tổng dư nợ khoảng 5 tỷ đồng. Các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo được ưu tiên tham gia các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, các con nuôi, giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao… Các đoàn thể: MTTQ, Hội Phụ nữ, Hội CCB, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, nhất là hội viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, giúp các hộ mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Ngoài việc hỗ trợ hộ nghèo, thời gian qua xã Nghĩa Trung đã phát triển đa dạng các ngành nghề như vận tải thủy, sản xuất vật liệu xây dựng, trồng cây cảnh, làm chiếu cói… tạo thêm việc làm cho người lao động. Dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, xã đã kêu gọi các nhà hảo tâm, những người con quê hương hỗ trợ trên 100 suất quà cho hộ nghèo, để các hộ có thêm điều kiện đón Tết, vui xuân. 
 
Với những biện pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, toàn diện từ việc trợ cấp thường xuyên, chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ về vốn sản xuất, kinh doanh đến cách làm kinh tế, xã Nghĩa Trung đã góp phần giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo từng bước cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo./.
 
Bài và ảnh: Minh Tân


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com