Những "tấm lòng vàng" khuyến học

09:02, 17/02/2017
Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành trong công tác chỉ đạo, phối hợp hoạt động, đến nay Hội Khuyến học đã phát triển ở tất cả các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn với tổng số trên 375 nghìn hội viên. Toàn tỉnh đã có trên 4.100 dòng họ được công nhận là dòng họ hiếu học và khoảng 250 nghìn  gia đình được công nhận là gia đình hiếu học. Hoạt động khuyến học, khuyến tài đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho hàng vạn lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập, hàng nghìn học sinh bỏ học trở lại lớp. Đặc biệt Hội và các nhà hảo tâm trong tỉnh, ngoài tỉnh và ở nước ngoài đã dành hàng chục tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất các loại trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường. 
Các em học sinh nữ vượt khó học giỏi của tỉnh được nhận học bổng “Lá xanh” do các nhà hảo tâm là Việt kiều Mỹ tài trợ.
Các em học sinh nữ vượt khó học giỏi của tỉnh được nhận học bổng “Lá xanh” do các nhà hảo tâm là Việt kiều Mỹ tài trợ.
Để làm được điều đó, bằng sự nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ cán bộ Hội, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã đa dạng hóa cách vận động xây dựng quỹ Hội, phấn đấu ở cấp nào Hội Khuyến học cũng xây dựng được quỹ để cấp học bổng, giúp đỡ kịp thời học sinh, sinh viên gặp khó khăn, khen thưởng cho giáo viên dạy giỏi, sinh học giỏi. Trong 10 năm gần đây, tổng số quỹ khuyến học, khuyến tài các cấp đã thu được gần 245 tỷ đồng, trong đó đã khen thưởng và cấp học bổng trên 128 tỷ đồng và hiện tại quỹ có số dư trên 116 tỷ đồng. Đi khắp các địa phương trong tỉnh đều thấy nhiều tấm lòng hảo tâm chăm lo cho sự nghiệp “trồng người’’. Họ có thể là những người con của quê hương đang sinh sống ở trong và ngoài nước hay những người dân đang ngày ngày đóng góp sức mình trên chính mảnh đất quê hương. Nhưng, ở họ đều có một điểm chung là mong muốn cho con em mình có điều kiện tốt nhất trong học tập để mở mang tri thức, trưởng thành. Đối với Qũy Khuyến học Lương Thế Vinh do UBND tỉnh thành lập từ năm 2011 đã nhận được sự tài trợ của các tấm lòng hảo tâm, chủ yếu là những người Nam Định thành đạt, có tâm với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài của tỉnh. Với kinh phí huy động được trên 33 tỷ đồng, quỹ đã khen thưởng gần 1.000 suất cho giáo viên xuất sắc, học sinh giỏi xuất sắc đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế, mỗi suất từ 500 nghìn đồng đến 30 triệu đồng, trong đó có 349 giải quốc gia, 2 giải châu Á và 5 giải quốc tế. Ở các địa phương, các huyện, thành phố cũng đã thành lập quỹ khuyến học mang tên các danh nhân và đã kêu gọi được những người con quê hương thành đạt tài trợ. Tiêu biểu như Quỹ khuyến học Phạm Văn Nghị (Nghĩa Hưng) hiện có số dư trên 2,3 tỷ đồng, Quỹ khuyến học Đào Sư Tích (Trực Ninh) có số dư trên 2 tỷ đồng, Quỹ khuyến học Nguyễn Hiền (Nam Trực) có số dư trên 1 tỷ đồng… để khen thưởng, động viên kịp thời cho giáo viên, học sinh giỏi và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Nhiều cá nhân đóng góp xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học trong tỉnh. Điển hình như ông Nguyễn Đức Cử, quê ở xã Trực Nội (Trực Ninh) đã ủng hộ địa phương 7,5 tỷ đồng để xây dựng trường tiểu học; gia đình bà Lê Thị Lan, ở xã Hồng Quang (Nam Trực) ủng hộ xây một trường THPT ngay tại quê hương với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng; gia đình bà Nguyễn Thị An, xã Nam Hùng (Nam Trực) ủng hộ 350m 2 đất và 600 triệu đồng để xây dựng Trường Mầm non Nam Hùng; ông Trịnh Hữu Thư ở Nam Trực ủng hộ 2,4 tỷ đồng xây Trường THCS Nam Hoa; ông Vũ Quang Nam, người con Nam Định đã ủng hộ 3 tỷ đồng xây dựng Trường THCS Nam Lợi; con ông Phạm Văn Cuôi ở xã Yên Tiến (Ý Yên) ủng hộ 1,5 tỷ đồng để xây dựng Trường Tiểu học Yên Tiến,… Hội Khuyến học tỉnh còn tranh thủ được nguồn tài trợ để xây dựng “Học bổng vòng tay đồng đội”, “Học bổng Hoàng Ngân”, “Học bổng Vũ Đình Liệu”, “Học bổng VNPT”, “Học bổng Bitis nâng niu tài năng Việt”, “Học bổng châu Á - Hoa Kỳ”, “Học bổng Lá xanh” và các nhà tài trợ khác như Hội Phụ nữ châu Á tại Nhật Bản, tổ chức Việt DRA, Hội đồng hương Nam Định tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và nhiều doanh nghiệp, doanh nhân là người của tỉnh đang sống ở mọi miền Tổ quốc ủng hộ quỹ. Hội Khuyến học tỉnh đã vận động xây dựng 11 ngôi nhà “Tình nghĩa khuyến học” cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng các con đều chăm ngoan, học giỏi. Riêng với “Học bổng Lá xanh” do Trường Nhật ngữ Đông Du (TP Hồ Chí Minh) tài trợ đều đặn hằng quý trong năm trong suốt 18 năm qua, mỗi năm cho từ 38 đến 70 học sinh nghèo vượt khó học giỏi của tỉnh, từ khi các em học lớp 2 cho đến khi các em tốt nghiệp THPT, mỗi năm từ 1,02 triệu đến 2,04 triệu đồng/học sinh đã giúp ích cho các em vươn lên trong học tập. Quỹ học bổng châu Á do Trung tâm nâng cao Dân trí - Hội Khuyến học Việt Nam vận động Việt kiều Mỹ tài trợ 12 năm qua với 135 học sinh nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học khá, giỏi được nhận học bổng từ lớp 7 đến hết lớp 12 mỗi suất từ 2 triệu đến 4 triệu đồng/năm. Tiêu biểu như em Trần Thị Chi, học sinh lớp 12 Trường THPT Trực Ninh B, bố bỏ đi từ khi em còn bé, mẹ bị ốm đau thường xuyên, hai mẹ con em phải ở nhờ nhà bà ngoại, từ năm học lớp 7, đã được nhận học bổng để có điều kiện học tập. Các em Nguyễn Thị Phúc (Mỹ Lộc), Đào Thị Bích Ngọc (Nghĩa Hưng), Mai Thị Phương (Trực Ninh) đều có hoàn cảnh khó khăn, nhưng được sự động viên, chia sẻ kịp thời từ quỹ “Học bổng Lá xanh” đã vươn lên trở thành học sinh giỏi toàn diện. Bên cạnh sự ủng hộ, giúp đỡ bằng tiền để học sinh nghèo vượt khó, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập tiếp tục vươn lên, trong những năm qua, Hội Khuyến học tỉnh đã trao 3.850 chiếc xe đạp khuyến học cho các em là học sinh giỏi đặc biệt xuất sắc, học sinh mồ côi cả cha mẹ, mỗi em được nhận một chiếc xe đạp trong chương trình “Đưa em tới trường”. Quỹ khuyến học của các dòng họ, xã, phường cũng đã nhận được những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân đóng góp trong đó số quỹ ở các dòng họ trong tỉnh hiện nay có số dư quỹ trên 48 tỷ đồng.
 
Những đóng góp của các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm đã giúp cho hàng nghìn học sinh trong tỉnh yên tâm, phấn khởi đến trường, giành được thành tích cao hơn trong học tập, góp phần cùng ngành GD và ĐT giữ vững thành tích nhiều năm liền dẫn đầu toàn quốc về GD và ĐT./.
 
Bài và ảnh: Hồng Minh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com