Nga hoan nghênh Mỹ đề xuất gia hạn START mới

08:02, 02/02/2021

Theo TASS và TTXVN, ngày 31-1, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-1 (Nga), người phát ngôn Điện Crem-li Đ.Pê-scốp đánh giá cao việc chính quyền của Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn đã đề xuất gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược mới (START mới) thêm 5 năm, tới năm 2026. 

Theo ông Đ.Pê-scốp, điều này đã giúp Mát-xcơ-va và Oa-sinh-tơn đạt được thỏa thuận gia hạn START mới. Tuy nhiên, ông Đ.Pê-scốp nhấn mạnh, việc nhất trí gia hạn START mới không phải là tín hiệu về sự thay đổi quan điểm của Mỹ với các vấn đề khác trong quan hệ hai nước.

Về cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống Nga V.Pu-tin và người đồng cấp Mỹ G.Bai-đơn hôm 26-1, ông Đ.Pê-scốp cho biết, hai nhà lãnh đạo thừa nhận vẫn có những bất đồng sâu sắc giữa hai nước, song nhất trí rằng cần phải có một tiến trình đối thoại tích cực hơn.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com