Pê-ru: Khủng hoảng chính trị

07:11, 18/11/2020

Chỉ vài ngày sau khi được chỉ định giữ chức Tổng thống lâm thời Pê-ru, ngày 15-11, ông M.Me-ri-nô đã tuyên bố từ chức, qua đó đẩy Pê-ru vào cuộc khủng hoảng chính trị mới. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội L.Van-đết tuyên bố, tất cả các đảng phái chính trị tại Quốc hội nhất trí yêu cầu Tổng thống lâm thời M.Me-ri-nô rời bỏ quyền lực. Ngày 10-11, ông M.Me-ri-nô, 59 tuổi, được chỉ định tiếp quản chức vụ từ cựu Tổng thống M.Vít-ca-ra bị Quốc hội do phe đối lập kiểm soát phế truất, với cáo buộc tham nhũng.

Ấn Độ: Bác cáo buộc tài trợ phiến quân

Ngày 15-11, Ấn Độ bác bỏ cáo buộc của Pa-ki-xtan cho rằng, Ấn Độ tài trợ các nhóm phiến quân hoạt động trong lãnh thổ của Pa-ki-xtan. Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định, cáo buộc của Pa-ki-xtan không có căn cứ; và ý định của I-xla-ma-bát đưa vấn đề nêu trên ra Liên hợp quốc chắc chắn không nhận được đồng thuận quốc tế. Tuyên bố của Ấn Độ được đưa ra một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Pa-ki-xtan cho biết sẽ đưa ra Liên hợp quốc những chứng cứ cho thấy Ấn Độ có liên quan các nhóm phiến quân trên lãnh thổ Pa-ki-xtan./.

Theo nhandan.com.vn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com