Cảnh báo nguy cơ bùng phát làn sóng dịch Covid-19 thứ hai

08:06, 15/06/2020

Theo tin nước ngoài và TTXVN, theo số liệu mới nhất do chính quyền Bắc Kinh (Trung Quốc) cung cấp, trong ngày 13-6, thành phố này có thêm 36 người được xác định bị nhiễm Covid-19. Tất cả những trường hợp đều liên quan ổ dịch mới tại khu chợ bán buôn Tân Phát Ðịa ở phía nam Bắc Kinh. Như vậy, đến nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Bắc Kinh từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát là 463 người, trong đó 411 người đã được điều trị khỏi và xuất viện, và chín người chết. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo, các nước cần cảnh giác cao độ trước nguy cơ làn sóng dịch bệnh thứ hai bùng phát do đến nay chưa có vắc-xin phòng bệnh.

★ Ngày 14-6, chính quyền Bắc Kinh yêu cầu các bệnh viện tiến hành thêm xét nghiệm sàng lọc những bệnh nhân đang sốt để phát hiện các ca nhiễm Covid-19. Ðợt lây nhiễm mới tại Bắc Kinh đang làm gia tăng quan ngại về làn sóng lây nhiễm thứ hai ở Trung Quốc. Nhà chức trách Bắc Kinh đã nhanh chóng thực hiện một loạt biện pháp kiểm dịch quyết liệt, như phong tỏa một số khu dân cư, chợ bán buôn, tăng cường xét nghiệm và cách ly các ca nghi nhiễm.

★ Trên toàn Trung Quốc, trong ngày 13-6 phát hiện tổng cộng 57 ca nhiễm mới, trong đó số ca lây nhiễm trong nước là 38, gồm 36 ca tại Bắc Kinh và hai ca tại Liêu Ninh. 19 ca còn lại là các trường hợp nhập cảnh. Ðến nay, Trung Quốc có tổng cộng 84.767 ca nhiễm Covid-19, trong đó 4.645 trường hợp tử vong và 79.903 người đã được điều trị khỏi bệnh.

★ Ngày 14-6, Ấn Ðộ ghi nhận thêm 11.929 ca nhiễm Covid-19 trong vòng một ngày. Ðến nay, tại Ấn Ðộ có tổng số hơn 322.000 ca nhiễm, trong đó có hơn 9.200 người chết. Như vậy, số ca mắc Covid-19 và số người chết ở Ấn Ðộ đã tăng gần gấp đôi kể từ đầu tháng 6. Thủ tướng Ấn Ðộ N.Mô-đi cho biết sẽ họp trực tuyến với các thủ hiến bang vào các ngày 16 và 17-6 tới để bàn về nỗ lực chống dịch Covid-19.

★ Tính đến tối 14-6 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận hơn 432.800 người chết trong số hơn 7,8 triệu ca nhiễm Covid-19. Tại Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, có hơn 2,1 triệu ca nhiễm và 117.527 ca tử vong, tăng lần lượt hơn 25.000 và 700 ca trong một ngày. Hai trong số các bang đông dân nhất ở Mỹ là Texas và Florida tuần qua ghi nhận mức tăng ca nhiễm trong một ngày cao kỷ lục, dấu hiệu đáng lo ngại khi tất cả 50 bang của Mỹ đã nới lỏng phong tỏa ở các cấp độ khác nhau.

★ Ngày 13-6, Brazil có thêm 20.894 ca nhiễm và 890 người chết, nâng tổng số lên lần lượt 850.796 và 42.791. Giới chuyên gia cho rằng số ca nhiễm thật sự ở Brazil có thể cao hơn nhiều do năng lực xét nghiệm hạn chế.

★ Cùng ngày, Bộ Y tế Mexico xác nhận 3.494 ca mắc mới, đưa tổng số trường hợp nhiễm ở Mexico lên 142.690 người, trong đó có 16.872 người chết (tăng 424 người trong vòng một ngày). Thứ trưởng Y tế L.Gatell nhấn mạnh, Mexico vẫn đang ở trong giai đoạn đỉnh dịch và dự báo số người chết do Covid-19 có thể lên đến 35.000 người.

★ Tại châu Âu, ngày 14-6, Nga thông báo có thêm 119 người chết, nâng tổng số người chết lên 6.948. Số ca nhiễm tăng thêm 8.835, lên 528.964. Anh có thêm 1.425 ca nhiễm và 181 người chết, nâng tổng số lên lần lượt 294.375 và 41.662. Tây Ban Nha ghi nhận thêm 396 ca nhiễm, nâng tổng số lên 290.685, số người chết là 27.136. Italy ghi nhận thêm 346 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 236.651 trường hợp, số người chết tăng lên 34.301 trường hợp (tăng 55 ca).

★ Ngày 14-6, Hàn Quốc ghi nhận thêm 34 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên tới 12.085 ca. Hàn Quốc đã nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội từ ngày 6-5 vừa qua, song ngay sau đó cơ quan y tế phát hiện một số ổ dịch có nguy cơ lây nhiễm rất cao ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận.

★ Ngày 13-6, Thống đốc Washington (Mỹ) J.Inslee cảnh báo về tình trạng gia tăng lây nhiễm Covid-19 ở bang này. Cơ quan y tế bang Washington cho biết, tình trạng lây lan của dịch bệnh tiếp tục gia tăng ở khu vực phía đông của bang này vào cuối tháng 5 vừa qua và khu vực phía tây cũng đang đối mặt nguy cơ tương tự. Theo Thống đốc J.Inslee, các cư dân ở bang Washington phải tăng cường hoạt động xét nghiệm và đeo khẩu trang, đồng thời bảo đảm cự ly giãn cách xã hội để ngăn chặn đại dịch Covid-19.

★ Ngày 14-6, Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) cho biết, 43 nước ở châu Phi đang đóng cửa biên giới hoàn toàn để phòng, chống dịch Covid-19. Hiện tổng số ca mắc Covid-19 tại châu Phi lên tới hơn 230.000 ca, trong đó có hơn 6.300 người chết.

★ Ngày 14-6, Bộ trưởng Y tế Australia G.Hăn cho biết, Australia đang xem xét kế hoạch mở cửa biên giới cho các doanh nhân, thương gia nước ngoài được phép nhập cảnh. Ông G.Hăn nêu rõ, Chính phủ Australia đang tiến hành “song song” cả hai phương án mở cửa biên giới cho các thương gia và sinh viên quốc tế, nhưng sẽ chỉ được thực hiện trong điều kiện bảo đảm “môi trường kiểm soát chặt chẽ” và theo các kế hoạch được phê duyệt trước.

★ Ngày 13-6, Bộ Y tế liên bang Ðức công bố, Ðức cùng với Pháp, Italy và Hà Lan đã ký hợp đồng đầu tiên với công ty dược phẩm AstraZeneca, nhằm cung cấp ít nhất 300 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 cho các nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU). Ðơn đặt hàng với Công ty dược phẩm AstraZeneca lên tới 400 triệu liều vắc-xin và trong trường hợp thuận lợi sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com