FED dự báo về triển vọng kinh tế Mỹ

08:06, 12/06/2020

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 10-6, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) dự báo, kinh tế Mỹ sẽ suy giảm 6,5% và tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ vẫn ở mức 9,3% trong năm 2020. Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định lãi suất của FED, dự báo tỷ lệ thất nghiệp trung bình ở mức 9,3% trong năm 2020 và sẽ giảm xuống ở mức 6,5% năm 2021 và 5,5% vào cuối năm 2022. Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đạt mức thấp nhất trong gần 50 năm qua ở mức 3,5% hồi cuối năm 2019 trước khi tăng cao tới mức 14,7% vào tháng 4 vừa qua trong bối cảnh Mỹ phải đóng cửa nền kinh tế để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19. Tỷ lệ này đã hạ xuống mức 13,3% trong tháng 5.

 

* Cùng ngày, Chủ tịch FED G.Pâu-oen cho biết “mức độ bất ổn cao bất thường về triển vọng kinh tế Mỹ” đã gây khó khăn cho những dự báo của FOMC. Ông nêu rõ, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm trong tháng 5 vừa qua là một tín hiệu tích cực, nhưng “con đường phục hồi phía trước còn rất dài” khi đã có tới hơn 20 triệu lao động mất việc. Ông Pâu-oen nhấn mạnh, FED “có thể sử dụng các công cụ của mình để hỗ trợ thị trường lao động và nền kinh tế cho đến khi phục hồi hoàn toàn”.

* Trước đó, nhằm giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 đối với nền kinh tế Mỹ, FED đã hạ lãi suất cơ bản xuống mức 0%, đồng thời tung ra hàng nghìn tỷ USD để hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Các biện pháp này đã giúp thúc đẩy thị trường chứng khoán ngay cả khi nền kinh tế Mỹ vẫn đang “oằn mình” trong khó khăn do dịch bệnh.

* Chứng khoán toàn cầu hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 10-6 sau khi FED phát tín hiệu sẽ duy trì lãi suất ở mức thấp trước triển vọng kinh tế còn nhiều bất ổn. Trên thị trường Phố U-ôn, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1% xuống 26.989,99 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,5% xuống 3.190,14 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,7% và khép phiên ở mức 10.020,35 điểm.

* Cùng ngày, các thị trường chứng khoán châu Âu đều giảm điểm sau khi Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) dự báo kinh tế thế giới năm 2020 sẽ giảm ít nhất 6%.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com