Anh không rút quân khỏi Đức như cam kết sau Brexit

08:09, 10/09/2018

Ngày 9-9, truyền thông Anh đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ga-vin Uy-li-am-sơn đã chỉ đạo hàng trăm quân nhân nước này tiếp tục ở lại lãnh thổ Đức, bất chấp những kế hoạch trước đó về việc rút quân.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson. Ảnh: AFP/TTXVN
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo Sunday Times, Anh ban đầu lên kế hoạch rút toàn bộ quân khỏi Đức trước năm 2020. Tuy nhiên, Bộ trưởng Uy-li-am-sơn đã yêu cầu 200 quân nhân Anh cùng gia đình ở lại Đức sau thời hạn này. Những quân nhân không về nước đều thuộc trung đoàn công binh. Bên cạnh đó, Anh vẫn sẽ duy trì căn cứ Sennelager ở Tây Bắc nước Đức nhằm phục vụ các cuộc thực hành tác chiến xe tăng và diễn tập quy mô lớn. Luân-đôn cũng duy trì một cơ sở dành cho xe bọc thép ở Thành phố Môn-chen-bách.

Hồi đầu tháng trước, ông Uy-li-am-sơn tuyên bố nước này sẽ bảo toàn quy mô lực lượng quân đội sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2019. Phát biểu trước Hội đồng Đại Tây Dương ở Thủ đô Oa-sinh-tơn của Mỹ, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Anh khẳng định việc Anh rời EU, còn gọi là Brexit, sẽ không ảnh hưởng đến quy mô lực lượng an ninh và quốc phòng của châu Âu. Ông khẳng định Anh là nhân tố lớn trên thế giới, do đó Luân-đôn sẽ bảo toàn sức mạnh quân sự và duy trì sức mạnh quân sự cấp 1 của mình.

Liên quan lực lượng quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Đức, Quân đội Mỹ ngày 7-9 vừa qua thông báo sẽ triển khai bổ sung 1.500 binh sĩ tới Đức, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm nhiều lần phàn nàn rằng Đức chi tiêu quá ít cho quốc phòng.

Theo thông báo, các binh sĩ Mỹ được bổ sung sẽ tới Đức vào tháng 9-2020 để tham gia nhiệm vụ cùng trên 33 nghìn binh sĩ Mỹ đã đồn trú tại quốc gia nằm ở trung tâm châu Âu này.

Chính phủ Hàn Quốc họp khẩn cấp về nguy cơ bùng phát dịch MERS

Chính phủ Hàn Quốc hôm 9-9 tổ chức họp khẩn để thảo luận các biện pháp đối phó với nguy cơ lan rộng của vi-rút “tử thần” Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS - CoV) sau khi Hàn Quốc phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm loại vi-rút này trong vòng 3 năm qua.

Thủ tướng Hàn Quốc Li Nác-uôn chủ trì phiên họp. Tham dự có Bộ trưởng các bộ Y tế, Nội vụ, người đứng đầu Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cùng nhiều quan chức và chuyên gia đầu ngành y tế. Cuộc họp tập trung thảo luận các biện pháp kiểm soát tình hình và giải pháp nhằm ngăn vi-rút lan rộng.

Trung tâm Kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) hôm 8-9 xác nhận, một bệnh nhân nam giới người Hàn Quốc, 61 tuổi đang điều trị tại một bệnh viện ở Thủ đô Xơ-un, đã được chẩn đoán nhiễm vi-rút Hội chứng hô hấp Trung Đông.

Bệnh nhân về nước sau chuyến công tác dài ngày tới Cô-oét, nhập viện do sốt cao, đau họng. Hiện một số nhân viên y tế tại Trung tâm này có tiếp xúc với bệnh nhân đã được cách ly để kiểm tra. Đây là ca Hội chứng hô hấp Trung Đông đầu tiên tại Hàn Quốc kể từ tháng 7-2015 sau đợt dịch bùng phát tại nước này, khiến 38 người thiệt mạng.

Hội chứng hô hấp Trung Đông là bệnh nhiễm trùng phổi do coronavirus gây ra. Bệnh lần đầu tiên xuất hiện tại A-rập Xê-út vào năm 2012, lây nhiễm hơn 1.600 trường hợp với 36% tỷ lệ tử vong. Tương tự như Hội chứng Hô hấp cấp (SARS), Hội chứng hô hấp Trung Đông chưa có vắc-xin phòng ngừa. Vi-rút nguy hiểm này có thể lây từ động vật sang người hoặc giữa người với người do tiếp xúc./.

Theo baotintuc.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com