Mỹ hối thúc mở rộng thương mại nông sản với Cu-ba

08:09, 07/09/2018

Ngày 5-9, một nhóm gồm đại diện của 60 hội đoàn nông nghiệp, doanh nghiệp và các quan chức dân cử thuộc 17 bang của Mỹ đã gửi thư ngỏ yêu cầu nghị viện nước này thông qua điều khoản trong dự luật hướng tới mở rộng quan hệ thương mại nông sản với Cu-ba.

Theo tổ chức vận động hành lang EngageCu-ba, các tác nhân này đề nghị lãnh đạo các Ủy ban Nông nghiệp tại Thượng viện và Hạ viện Mỹ  bổ sung vào dự thảo Luật Nông nghiệp 2018 điều khoản mà theo chính Văn phòng Ngân sách của Quốc hội Mỹ, sẽ giúp tiết kiệm được 690 triệu USD trong 10 năm.

Nông dân thu hoạch nho tại California của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nông dân thu hoạch nho tại California của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Điều khoản được nhóm lưỡng đảng trên đề xuất sẽ xóa bỏ những hạn chế về thanh toán trong hoạt động xuất khẩu nông sản từ Mỹ sang Cu-ba, đồng thời đề nghị Thượng viện Mỹ cho phép nhà sản xuất nông sản Mỹ được sử dụng quỹ khuyến khích thị trường liên bang cho hoạt động xuất khẩu sang Cu-ba. Theo một đạo luật năm 2001, các tổ chức và cá nhân Mỹ được xuất khẩu nông sản sang Cu-ba nhưng chỉ với điều kiện đối tác tại đảo quốc Ca-ri-bê phải thanh toán trước bằng tiền mặt. Do hạn chế này, cùng những khó khăn khác mà chính sách bao vây cấm vận của Mỹ chống Cu-ba gây ra, những năm gần đây La-ha-ba-na thường hướng tới các nguồn cung nông sản khác, bất chấp sự gần gũi về địa lý giữa hai nước.

Engage Cu-ba cho biết giá trị xuất khẩu nông sản Mỹ sang Cu-ba trong năm 2018 đang ở mức thấp nhất khi so sánh cùng kỳ trong 12 năm qua, tác động tới hàng nghìn nông dân, trong bối cảnh thị trường nông nghiệp nội địa của Mỹ cũng sụt giảm 6,7% trong năm nay.

Động đất mạnh tại Hốc-cai-đô Nhật Bản

Theo Tổng cục khí tượng Nhật Bản, trận động đất xảy ra lúc 3h8 phút sáng ngày 6-9. Theo báo cáo của chính quyền và cảnh sát của các địa phương khu vực Hốc-cai-đô đã có hàng chục người bị thương do vật dụng rơi vỡ và 1 người đàn ông 80 tuổi  bị nhập viện do có dấu hiệu tim ngừng đập.

Dư chấn ở cấp độ 3 và 4 vẫn tiếp tục xảy ra tại trung tâm khu vực Hốc-cai-đô. Hệ thống xe buýt và tàu điện ngầm bị ngưng trệ. Cảnh báo sạt lở đất cũng đã được đưa ra. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân lưu ý những trận động đất tiếp theo, khả năng sẽ mạnh hơn ít nhất trong một tuần tiếp theo.

Thủ tướng A-bê đã họp báo khẩn cấp trong đêm, chỉ đạo các bộ, ngành  liên quan và các địa phương có động đất khẩn trương khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người dân.

Trong khi đó, tại khu vực miền Tây Nhật Bản, hoạt động khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra vẫn đang khẩn trương. Khu vực sân bay Kan-sai đang trong tình trạng khó khăn bởi số người cô lập tại khu vực này đang tăng lên 8.000 người. Tuy bước đầu đã giải phóng được một số lượng người, nhưng lại rơi vào tình trạng ùn tắc. Các đường băng vẫn chưa được khai thông. Dự kiến sẽ mất cả tuần cho việc nối lại hoạt động tại sân bay này.

Số người bị thương vẫn đang tăng lên. Cảnh báo bệnh dịch bùng phát bởi sau bão sẽ có những đợt nắng gắt./.

Theo baotintuc.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com