Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra trong tháng 9

08:09, 07/09/2018

Ngày 6-9, đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc cho biết, ông Moon Jae-in sẽ thăm CHDCND Triều Tiên từ ngày 18 đến 20-9 tới để tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ông Chung Eui-yong (bên phải) phát biểu ý kiến tại cuộc họp báo diễn ra ở Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ngày 6-9. (Ảnh: Yonhap)
Ông Chung Eui-yong (bên phải) phát biểu ý kiến tại cuộc họp báo diễn ra ở Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ngày 6-9. (Ảnh: Yonhap)

Thông báo nêu trên được đưa ra một ngày sau khi phái đoàn Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng để sắp xếp cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều tiếp theo. Ông Chung Eui-yong, người đứng đầu Văn phòng An ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống, Trưởng phái đoàn Hàn Quốc sang Bình Nhưỡng, cho biết: “Trước hết, Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến 20-9 và tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao vào đầu tuần tới để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh”.

Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Hai nhà lãnh đạo gặp nhau lần đầu tiên tại làng đình chiến Panmunjom vào ngày 27-4 và lần thứ hai vào ngày 26-5.

Ông Chung cho biết, hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ rà soát việc thực thi thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại làng đình chiến Panmunjom.

“Hai nước nhất trí rà soát việc thực thi Tuyên bố Panmunjom và thảo luận phương hướng thực thi tuyên bố này trong tương lai, bàn luận các biện pháp thiết thực nhằm thiết lập hòa bình dài lâu và bảo đảm thịnh vượng chung trên Bán đảo Triều Tiên, đặc biệt là phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên”, ông Chung phát biểu ý kiến tại cuộc họp báo được phát sóng truyền hình toàn quốc.

Cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc cho biết thêm: “Nhà lãnh đạo Kim Jong-un một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của mình nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên và bày tỏ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với không chỉ Hàn Quốc mà cả Mỹ để đạt được mục tiêu đó”.

Theo ông Chung, hai nước nhất trí bàn luận các biện pháp cụ thể để xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau và ngăn chặn các cuộc xung đột vũ trang trong khi vẫn tiếp tục các cuộc đàm phán hiện nay về giảm căng thẳng quân sự tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com