Quân đội Syria tấn công thị trấn cuối cùng trong tay IS tại Homs

08:06, 16/06/2017

Ngày 15/6, truyền thông nhà nước Syria và các nhà hoạt động đối lập cho biết lực lượng chính phủ Syria đang triển khai tới Sukhna - thị trấn cuối cùng mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) còn kiểm soát tại tỉnh Homs.

Binh sĩ Syria được triển khai gần biên giới Syria-Iraq ở Al-Tanf thuộc tỉnh Homs, Syria ngày 12/6. Ảnh: EPA/TTXVN
Binh sĩ Syria được triển khai gần biên giới Syria-Iraq ở Al-Tanf thuộc tỉnh Homs, Syria ngày 12/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Việc giành lại Sukhna sẽ mở đường cho lực lượng chính phủ tấn công vào thành phố Dier el-Zour ở phía Đông, nơi gần 3 năm nay IS đang bao vây một khu vực do Chính phủ Syria kiểm soát.

Kênh truyền hình nhà nước Syria cho hay kể từ đầu năm, lực lượng chính phủ Syria đã giành lại khoảng 10.000 km2 từ những nhóm cực đoan, coi đây là “những thắng lợi liên tiếp nhằm đánh bại khủng bố”.

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London cho biết lực lượng chính phủ và đồng minh đang cách thị trấn Sukhna 25 km, nơi vốn nằm dưới sự kiểm soát của IS kể từ tháng 5/2015.

Theo baotintuc.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com